Giá gas bán lẻ tại Việt Nam đồng loạt tăng từ đầu tháng 5, trong đó bình 45kg tăng hơn 100.000 đồng, phản ánh biến động từ thị trường năng lượng quốc tế.

Giá gas biến động mạnh tại thị trường miền Nam

Sáng ngày 1/5, hàng loạt đơn vị kinh doanh khí đốt tại khu vực phía Nam đồng loạt thông báo điều chỉnh giá bán lẻ. Theo thông tin từ Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas), từ Cà Mau đến Nghệ An, mức tăng được áp dụng là 2.250 đồng cho mỗi kg khí hóa lỏng (LPG). Sự điều chỉnh này khiến giá mỗi bình gas loại 12kg tăng thêm 27.000 đồng, trong khi loại bình công nghiệp 45kg ghi nhận mức tăng đáng kể lên tới 101.250 đồng mỗi bình.

Thị trường ghi nhận sự gia tăng chi phí đồng loạt tại nhiều thương hiệu lớn khác như City Petro, Vina Pacific Petro và Vimexco. Cụ thể, giá bán lẻ mới được niêm yết cho bình 12kg phổ biến ở mức 644.500 đồng, trong khi bình 50kg đạt ngưỡng 2.682.500 đồng. Đại diện các doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân chính xuất phát từ giá Premium tháng 5 tăng cao so với tháng trước, bao gồm các khoản chi phí bảo hiểm, vận chuyển và logistics mà doanh nghiệp đầu mối phải chi trả cho nhà cung cấp quốc tế.

Tại các khu vực khác, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS LPG) cũng niêm yết giá bán lẻ bình 12kg tại Hà Nội là 610.200 đồng và tại TP.HCM là 667.081 đồng. Đáng chú ý, trong bối cảnh đa số các hãng đều tăng giá, Tổng công ty Gas Petrolimex vẫn quyết định giữ giá ổn định. Tại TP.HCM, giá bình 12kg của thương hiệu này hiện duy trì ở mức 592.000 đồng, tạo ra sự chênh lệch đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường bán lẻ.

Nỗ lực đảm bảo nguồn cung giữa cuộc khủng hoảng năng lượng

Tình hình căng thẳng tại Trung Đông đang trực tiếp gây sức ép lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng tới cả xăng dầu và khí đốt. Trước bối cảnh này, các đơn vị nhập khẩu tại Việt Nam đã chủ động tăng cường nguồn hàng để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nội địa. Ngày 29/4, một tàu vận chuyển đã đưa hơn 45.000 tấn gas từ Mỹ về Việt Nam, khởi đầu cho kế hoạch nhập khẩu khoảng 100.000 tấn trong riêng tháng 5/2026 nhằm hạ nhiệt áp lực cung cầu.

Bên cạnh việc đa dạng hóa nguồn hàng từ Mỹ và Trung Đông, các doanh nghiệp đầu mối dự kiến tổng lượng nhập khẩu trong quý 2/2026 sẽ đạt gần 300.000 tấn. Nguồn năng lượng này không chỉ phục vụ các hộ gia đình và sản xuất trong nước mà còn đáp ứng một phần thị trường xuất khẩu sang các nước lân cận như Campuchia hay Philippines. Việc duy trì dòng chảy năng lượng quốc tế được xem là yếu tố then chốt để kiểm soát đà tăng giá trong thời gian tới.

Song song với nhập khẩu, nguồn cung nội địa cũng được chú trọng gia tăng thông qua việc nâng công suất tại các nhà máy xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau. Theo PV GAS, kế hoạch tăng huy động khí thiên nhiên về bờ sẽ giúp bổ sung thêm khoảng 5% sản lượng LPG nội địa. Điều này được kỳ vọng sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu và giúp tối ưu hóa việc cân đối nguồn khí trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều diễn biến khó lường.

Theo: Báo Tuổi Trẻ