Ngày 10/5/2026, tại Moscow, cố vấn Yury Ushakov tuyên bố Nga sẽ dừng chiến sự nếu Ukraine rút quân khỏi Donbass nhằm mở đường cho đàm phán hòa bình.
- Dự báo thời tiết: “Hạ nhiệt” ở miền Bắc nhưng miền Nam vẫn nắng nóng
- Truy tìm nghi phạm đã chém 4 người hàng xóm ở Hưng Yên
- Động đất Sơn La mạnh 4,0 độ gây rung lắc mạnh khiến người dân tháo chạy
Xung đột Ukraine và yêu cầu rút quân tại vùng Donbass
Cố vấn Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, vừa đưa ra tuyên bố mang tính quyết định về tương lai chiến sự tại Đông Âu. Theo đó, Điện Kremlin khẳng định quân đội Ukraine buộc phải rút khỏi toàn bộ khu vực Donbass ở phía đông để tạo tiền đề cho các cuộc đối thoại chính thức giữa hai bên. Moscow cho rằng tiến trình hòa bình sẽ tiếp tục rơi vào bế tắc nếu Kiev không thực hiện bước đi này, một thực tế mà chính phủ Ukraine được cho là đã nắm rõ từ trước.
Ông Ushakov nhấn mạnh rằng việc tổ chức thêm hàng chục vòng đàm phán cũng trở nên vô nghĩa nếu tình hình thực địa tại Donbass không thay đổi theo yêu cầu của Nga. Phía Nga tin rằng sớm hay muộn Ukraine cũng phải chấp nhận thực tế này để chấm dứt sự đối đầu kéo dài. Quan điểm này được củng cố bởi nhận định của Tổng thống Vladimir Putin khi ông cho rằng cuộc xung đột đang dần đi đến hồi kết và Moscow sẵn sàng chuẩn bị cho các bước đi ngoại giao tiếp theo.
Việc rút quân được phía Nga coi là một bước đi nghiêm túc có khả năng thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình giải quyết khủng hoảng hiện nay. Nga cam kết sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự ngay lập tức sau khi yêu cầu rút khỏi vùng chiến lược này được phía Ukraine đáp ứng hoàn toàn. Hiện tại, các lực lượng Nga đang nỗ lực mở rộng kiểm soát tại Donetsk, tạo ra sức ép thực tế buộc chính quyền Kiev phải cân nhắc nghiêm túc các lựa chọn trên bàn đàm phán.
Triển vọng hòa bình qua vai trò trung gian của Mỹ
Moscow hiện vẫn duy trì các kênh liên lạc thường xuyên với Washington về tiến trình hòa bình, đặc biệt là với các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump. Những nhân vật như Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ sớm có chuyến thăm tới Nga để thảo luận trực tiếp về các giải pháp cho cuộc chiến. Dù Mỹ đang dồn sự chú ý vào cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, nhưng ông Ushakov khẳng định vấn đề Ukraine vẫn luôn được các bên trao đổi tích cực qua điện thoại.
Tổng thống Putin cũng để ngỏ khả năng gặp gỡ nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại một quốc gia thứ ba để chốt lại các điều khoản cuối cùng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga xác lập một nguyên tắc khắt khe rằng cuộc gặp đỉnh cao này chỉ diễn ra khi một thỏa thuận hòa bình toàn diện đã được chuẩn bị đầy đủ. Đây sẽ là sự kiện mang tính nghi thức để ký kết văn kiện, thay vì là nơi để hai bên bắt đầu các cuộc thương lượng chi tiết về mặt kỹ thuật.
Mặc dù có sự trung gian tích cực từ phía Mỹ kể từ đầu năm 2025, tiến trình hòa bình vẫn gặp nhiều rào cản do lập trường đối lập về chủ quyền lãnh thổ tại Lugansk và Donetsk. Ukraine kiên quyết không nhượng bộ bất kỳ vùng đất nào và cáo buộc Washington đang gây sức ép buộc họ chấp nhận các điều kiện từ phía Moscow. Trong khi đó, Nga coi việc kiểm soát hoàn toàn Donbass là điều kiện tiên quyết để thiết lập một lệnh ngừng bắn lâu dài và mở đường cho sự ổn định bền vững.
Theo: Báo Dân trí