Vụ án hối lộ tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa sắp đưa ra xét xử với 42 bị cáo liên quan đến việc làm giả hồ sơ tâm thần để thoát tội.
- Truy sát tại Nghệ An: Án tù cho hai anh em sau mâu thuẫn quán nhậu
- Bạo hành người già: Xét xử nữ giúp việc đánh đập cụ bà tại Hà Nội
- Landscaping tại Úc: Thu nhập trăm triệu của người trẻ Việt ở Sydney
Chạy án tâm thần và phi vụ 30 triệu đồng của cựu thanh tra
Hồ sơ vụ án cho thấy sự can thiệp lộ liễu vào quá trình giám định tư pháp tại Viện Pháp y Biên Hòa. Ngày 18/5 tới đây, cơ quan chức năng sẽ đưa 42 bị cáo ra xét xử sơ thẩm. Nhóm người này bị buộc tội nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận tâm thần giả cho nhiều tội phạm.
Một trong những trường hợp điển hình là ông Nguyễn Đức Hiệu, cựu lãnh đạo tại Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Năm 2021, ông bị khởi tố do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đến tháng 3/2022, cơ quan điều tra yêu cầu giám định tâm thần đối với bị can này.
Vợ ông Hiệu sau đó đã tìm đến nhân viên của Viện Pháp y và đưa 30 triệu đồng để nhờ vả. Dù biết ông Hiệu hoàn toàn bình thường, hội đồng giám định vẫn kết luận ông bị mất khả năng nhận thức. Văn bản này khẳng định ông mắc bệnh cả lúc gây án lẫn thời điểm hiện tại.
Chạy án tâm thần không thành và bản án 15 tháng tù
Dựa trên kết quả giám định gian dối, cơ quan tố tụng đã áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với ông Hiệu. Vụ án hình sự của ông cũng bị tạm đình chỉ ngay sau đó. Việc này giúp cựu cán bộ thanh tra tạm thời tránh được việc phải đối mặt với pháp luật.
Tuy nhiên, kế hoạch chạy án đã không thể trót lọt khi vụ việc bị phanh phui bởi các cơ quan chức năng. Vào tháng 8/2024, TAND Cấp cao tại TPHCM đã bác bỏ toàn bộ các kết quả giám định tâm thần trước đó. Hội đồng xét xử khẳng định không chấp nhận đây là tình tiết để giảm nhẹ hình phạt.
Cuối cùng, ông Nguyễn Đức Hiệu bị tuyên phạt 15 tháng tù giam đúng với tội danh đã khởi tố ban đầu. Vụ án này chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tiêu cực lớn hơn tại Viện Pháp y Biên Hòa. Nhiều bị can khác cũng đã chi hàng chục triệu đồng để bỗng nhiên trở thành người điên.
Theo: Báo Dân trí