Bộ Ngoại giao vừa có thông báo chính thức liên quan đến vụ việc người Việt bị bắt tại Indonesia và Campuchia. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành bảo hộ công dân và điều tra làm rõ.
- Cháy siêu thị ở Hà Nội khu tập thể Vĩnh Phúc lúc rạng sáng
- Nghệ An: Điều tra nghi án bạo hành học sinh lớp 6 vì rửa bát chưa sạch
- Khởi tố hai người liên quan vụ con rể nằm trên kính chắn gió ô tô tại Hà Nội
Nỗ lực bảo hộ trong vụ hàng loạt người Việt bị bắt ở các nước lân cận
Tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều ngày mười bốn tháng năm, đại diện Bộ Ngoại giao đã lên tiếng về vụ việc nhiều người Việt bị bắt giữ tại Indonesia. Theo lời của người phát ngôn Phạm Thu Hằng, nhà chức trách quốc gia này đang tích cực mở rộng quá trình điều tra. Cụ thể, lực lượng chức năng đã tiến hành giam giữ một trăm hai mươi lăm công dân ở khu vực Batam với cáo buộc liên quan trực tiếp đến một đường dây lừa đảo đầu tư quy mô lớn.
Bên cạnh đó, chính quyền Indonesia cũng đã xác nhận việc bắt giữ thêm hai trăm hai mươi tám cá nhân khác ngay tại thủ đô Jakarta. Nhóm người này được cho là có dính líu chặt chẽ tới mạng lưới đánh bạc bất hợp pháp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Ngoại giao lập tức chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại đây nhanh chóng vào cuộc. Cơ quan ngoại giao có nhiệm vụ phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng sở tại nhằm xác minh chính xác nhân thân của các nghi phạm.
Cùng thời điểm, cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cũng đang tích cực làm việc với giới chức địa phương. Động thái này diễn ra sau khi nước bạn phát hiện năm ngàn người nước ngoài tham gia lừa đảo trực tuyến, trong đó có người Việt. Bộ Ngoại giao kiên quyết đề nghị phía Campuchia phải luôn đảm bảo tuyệt đối an ninh và an toàn cho mọi công dân. Các thủ tục lãnh sự cần thiết nhất đang được xúc tiến nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người đang bị giam giữ.
Cảnh báo khẩn thiết về những cạm bẫy việc làm mang danh nghĩa thu nhập khủng
Song hành với công tác xác minh và bảo hộ, nỗ lực đưa người dân trở về quê hương cũng được các cơ quan chức năng đặc biệt chú trọng. Theo số liệu mới nhất được người phát ngôn Phạm Thu Hằng cung cấp, tính từ đầu tháng tư đến nay, các đơn vị đã phối hợp liên tục. Thành quả đạt được là nhà chức trách đã tổ chức đón nhận an toàn gần hai trăm công dân thông qua mạng lưới các cửa khẩu quốc tế, giúp họ sớm đoàn tụ cùng với gia đình thân yêu.
Thông qua những sự cố đáng tiếc vừa qua, đại diện Bộ Ngoại giao tiếp tục đưa ra thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới toàn thể cộng đồng. Người dân cần phải hết sức tỉnh táo và nâng cao tinh thần cảnh giác trước những mẩu tin tuyển dụng trôi nổi trên mạng. Các lời hứa hẹn đầy hấp dẫn về việc ra nước ngoài làm việc nhẹ nhàng nhưng hưởng mức lương cao ngất ngưởng thực chất chỉ là chiếc bẫy lừa đảo. Rất nhiều người đã nhẹ dạ cả tin và phải trả giá đắt.
Đặc điểm nhận diện chung của những đường dây mờ ám này là chúng hoàn toàn không đòi hỏi ứng viên phải có bất kỳ bằng cấp nào. Đồng thời, không hề tồn tại hợp đồng lao động minh bạch hay thông qua các tổ chức phái cử hợp pháp. Điều này khiến nạn nhân dễ dàng rơi vào hoàn cảnh bị bóc lột sức lao động, thậm chí trở thành món hàng của nạn buôn người. Mỗi cá nhân bắt buộc phải chủ động kiểm chứng kỹ lưỡng mọi thông tin trước khi xuất cảnh.
Theo: Báo Pháp Luật TP HCM