Washington, Trung tâm Dự báo Khí hậu NOAA thông báo có 61% khả năng hiện tượng El Niño hình thành từ tháng 5/2026. Tốc độ chuyển dịch trạng thái khí hậu nhanh bất thường đang đặt thế giới trước những thách thức sinh thái nghiêm trọng.

Dữ liệu từ Cơ quan Copernicus cho thấy sự thay đổi nhiệt độ bề mặt biển cực đoan

Hệ thống giám sát của Liên minh Châu Âu vừa ghi nhận nhiệt độ mặt nước biển tháng 4/2026 đạt ngưỡng 21 độ C, gần chạm mốc kỷ lục lịch sử năm 2024. Điều này chứng tỏ đại dương toàn cầu đang tích tụ một lượng nhiệt năng khổng lồ, tạo điều kiện thuận lợi cho pha ấm của chu kỳ ENSO phát triển mạnh. Bà Samantha Burgess từ Cơ quan Copernicus nhấn mạnh rằng các dấu hiệu như băng Bắc Cực tan nhanh và sóng nhiệt biển là hệ quả của biến đổi khí hậu kéo dài. Sự gia tăng nhiệt độ này không chỉ là biến động tự nhiên mà còn bị tác động sâu sắc bởi các hoạt động phát thải của con người trong nhiều thập kỷ qua.

Tiến sĩ Nathaniel Johnson khẳng định tốc độ chuyển đổi sang El Niño trong năm nay có thể thuộc hàng nhanh nhất trong lịch sử khí tượng. Khi nhiệt độ vùng biển nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương cao hơn 0,5°C so với trung bình, các điều kiện về gió và áp suất khí quyển sẽ thay đổi hoàn toàn. Hiện tượng El Niño thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng, gây ra sự xáo trộn trong phân bổ lượng mưa toàn cầu. Chuyên gia khí hậu lưu ý rằng sự nóng lên do con người gây ra chính là nền tảng khiến các đợt El Niño trở nên khắc nghiệt hơn, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng san hô và tàn phá các rạn san hô quý giá.

Kịch bản năm 2027 phá vỡ kỷ lục nắng nóng toàn cầu dưới tác động từ El Niño

Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ dự báo có 25% cơ hội xảy ra một đợt El Niño cường độ mạnh với mức nhiệt vượt ngưỡng 2 độ C. Giai đoạn đỉnh điểm thường rơi vào mùa đông ở Bắc bán cầu, có thể gây ra những biến động thời tiết cực đoan tại nhiều châu lục. Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho rằng sự kiện sắp tới có quy mô tương đương đợt “siêu El Niño” năm 1998 hoặc giai đoạn 2015-2016. Khi đó, nhiệt độ toàn cầu có thể tạm thời tăng thêm khoảng 0,5 độ C, đẩy năm 2027 trở thành cột mốc nóng nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng của nhân loại.

Theo phân tích của tổ chức Carbon Brief, năm 2026 đã sẵn sàng để trở thành năm nóng thứ hai từ trước đến nay. Tuy nhiên, tác động cộng hưởng của El Niño vào nửa cuối năm nay sẽ tạo đà cho sự tăng nhiệt đột biến trong năm tiếp theo. Ông Grahame Madge từ Met Office nhận xét giới khoa học đang theo dõi sát sao vì đây có thể là sự kiện mạnh nhất trong thế kỷ 21. Những hiện tượng như hạn hán tại Đông Nam Á hay bão lũ tại Mỹ thường gắn liền với cường độ của El Niño. Việc chuẩn bị các phương án ứng phó sớm là cần thiết để bảo vệ đời sống con người và giảm thiểu thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra.

Theo: Báo Dân trí
.