Quân đội Mỹ vừa tiến hành tập kích mục tiêu tại Iran nhằm đáp trả các hành động gây hấn liên tục. Tổng thống Donald Trump khẳng định các đòn tấn công sẽ tiếp diễn nếu Tehran không sớm ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa đôi bên.
- Cấp cứu tai nạn giao thông: Phó giám đốc bệnh viện cứu người
- “Cậu bé vàng” toán học: Chuyện về người thầy sở hữu lời giải “đỉnh của chóp”
- Người phụ nữ Hà Nội mở cửa đón hàng chục sĩ tử ăn nghỉ miễn phí mùa thi 2026
Mỹ oanh tạc miền nam Iran sau cáo buộc máy bay bị bắn hạ
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các cuộc tấn công bắt đầu lúc 17h15 ngày 10/6 nhắm vào nhiều địa điểm tại Iran. Động thái này nhằm đáp trả những hành động gây hấn vô lý và liên tục từ phía Tehran trong thời gian qua. Truyền thông Iran ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn tại thành phố cảng Bandar Abbas cùng đảo Qeshm.
Căng thẳng leo thang sau khi một trực thăng Apache AH-64 của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz vào ngày 08/6. Tổng thống Donald Trump cáo buộc máy bay không người lái của Iran đã bắn hạ phương tiện này và yêu cầu Washington phải đáp trả. Phía Iran phản bác và tuyên bố đã phóng tên lửa đuổi một tiêm kích F-16 của Mỹ vi phạm không phận.
Quân đội Mỹ từng không kích các mục tiêu ven biển Iran vào ngày 9/6 để răn đe. Tehran đáp trả bằng cách tuyên bố tấn công vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Jordan để trả đũa. Washington khẳng định phần lớn hỏa lực từ đối phương đã bị các hệ thống phòng thủ đánh chặn thành công
Áp lực đàm phán bằng quân sự và phản ứng từ Tehran
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo sẽ oanh tạc các cơ sở then chốt nếu Iran không ký thỏa thuận. Ông khẳng định các mục tiêu được chọn nhằm làm suy yếu năng lực quân sự mà Iran muốn duy trì. Tuy nhiên, ông Hegseth không trả lời trực tiếp về cáo buộc tấn công hạ tầng dân sự.
Tổng thống Trump cho biết chiến dịch có thể tạm dừng nhưng sẽ nối lại ngay lập tức nếu không đạt đồng thuận. Ông tuyên bố Washington có quyền hành động mạnh mẽ sau sự cố trực thăng bị phía Iran bắn rơi. Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích các nhà đàm phán Tehran đang cố tình biến Washington thành kẻ ngốc.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani khẳng định không thể dùng vũ lực để ép buộc ký kết thỏa thuận. Ông kêu gọi phía Mỹ chấm dứt các lời đe dọa quân sự để tìm kiếm giải pháp bền vững. Hiện hệ thống phòng không tại cửa ngõ năng lượng Asaluyeh của Iran đã kích hoạt.
Nguyễn Chiến (tổng hơp)