Mỹ triển khai 24 tàu chiến tới biển Ả Rập gần Iran, trong lúc hai nước liên tục tấn công trả đũa lẫn nhau sau khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ.

Fox News dẫn nguồn tin ngày 08/7 cho biết khoảng 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ của Mỹ đã được điều đến khu vực này, cùng 4 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường, nâng tổng số lên 24 tàu chiến. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc, sau khi Iran bị cáo buộc tấn công tàu tại eo biển Hormuz và Mỹ đáp trả.

Đội tàu gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, USS George H.W. Bush và nhóm tàu đổ bộ USS Boxer, với khoảng 20.000 thủy thủ và thành viên thủy thủ đoàn. Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu tại Iran trong hai ngày 08/7 và 9/7; đáp lại, Iran tuyên bố tấn công hàng chục địa điểm tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.

“Mỗi lần họ tấn công chúng ta, chúng ta lại tấn công đáp trả 20 lần”, ông Trump nói.

Sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran, ông Trump cảnh báo tình hình quân sự sẽ “trở nên tồi tệ hơn nhiều” nếu Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Cách cảnh báo này cho thấy khoảng cách giữa cam kết duy trì ngừng bắn trước đó và diễn biến leo thang trên thực địa.

“Đây là đòn trả đũa cho vụ tấn công tàu thuyền của Iran ngày hôm qua. Nếu điều đó xảy ra một lần nữa, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều!”, ông Trump tuyên bố, sau khi CENTCOM thông báo Mỹ đã bắt đầu các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội ngày 9/7, CENTCOM cho biết “theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh, các lực lượng của CENTCOM đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bổ sung chống lại Iran để làm suy giảm hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải ở eo biển Hormuz”. CENTCOM nhấn mạnh: “Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành vi gây hấn phi lý gần đây nhằm vào các tàu thương mại và các thủy thủ đoàn dân sự tự do di chuyển trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng”.

Tại cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 8/7, ông Trump nói ông không cho rằng xung đột với Iran sẽ tái diễn, dù giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn. “Tôi không nghĩ xung đột sẽ tái diễn. Tôi nghĩ nó sẽ kết thúc rất nhanh. Họ đã tấn công một số tàu, và chúng ta đã đáp trả mạnh hơn nhiều. Khi họ tấn công, chúng ta đã đáp trả mạnh gấp 10 lần. Chúng ta tấn công mạnh hơn họ rất nhiều”, ông nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cáo buộc Iran không tôn trọng bản ghi nhớ đã đạt được, đồng thời cảnh báo Washington có quyền đáp trả mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu Tehran tiếp tục tấn công tàu tại eo biển Hormuz. “Thỏa thuận cơ bản mà chúng ta đã đạt được là chúng ta sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa nếu họ ngừng bắn vào tàu thuyền, nhưng nếu họ bắn vào tàu thuyền, chúng ta sẽ đáp trả, và chúng ta sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là thỏa thuận. Họ từng nói rằng họ sẽ ngừng bắn vào tàu thuyền, và điều gì đã xảy ra 24 giờ trước? Họ lại bắt đầu bắn vào tàu thuyền”, ông Vance nói tại một sự kiện ở Milwaukee.

“Thỏa thuận rất đơn giản: Nếu họ bắn vào các tàu thuyền, chúng ta sẽ phá hủy họ, chỉ đơn giản là như vậy”, ông nói thêm. Phát biểu này cho thấy trách nhiệm được đặt trực tiếp vào điều kiện Iran có tiếp tục nhắm vào tàu thuyền hay không.

Ông Vance cho biết “tổng thống (Mỹ) vẫn có nhiều phương án” nhằm đảm bảo tự do đi lại qua eo biển Hormuz. “Tổng thống đã nói với họ rất đơn giản rằng eo biển Hormuz sẽ được mở cửa. Điều đó có nghĩa là dầu khí sẽ được vận chuyển đến người dân Mỹ. Nếu họ cố gắng đóng cửa eo biển, quân đội Mỹ sẽ đáp trả. Mọi chuyện đơn giản là như vậy”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Vũ Quyến (tổng hợp).