TPHCM – Lực lượng quản lý thị trường TPHCM phối hợp công an liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ kinh doanh hàng giả, hàng nhái mang các thương hiệu nổi tiếng tại nhiều chợ, cửa hàng và doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong các đợt kiểm tra gần đây, Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp Công an TPHCM phát hiện hơn 2.000 sản phẩm điện tử không rõ nguồn gốc trị giá gần 300 triệu đồng tại Trung tâm kinh doanh Điện máy – Điện tử Nhật Tảo, cùng hàng chục đôi giày giả nhãn hiệu Nike tại hộ kinh doanh Xám Sneaker. Theo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, lợi nhuận khổng lồ từ hàng giả cùng tâm lý chuộng hàng giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng là nguyên nhân khiến tình trạng này vẫn tồn tại dai dẳng dù lực lượng chức năng đã nhiều lần xử lý.

Tại chợ Bàn Cờ, phường Bàn Cờ, nhiều tiểu thương trải bạt ngay trên mặt đường để bày bán mỹ phẩm, quần áo và túi xách mang thương hiệu nước ngoài với giá chỉ vài chục nghìn đồng một sản phẩm. Một người bán mời khách thử hàng tại chỗ và khẳng định: “Đây là hàng xách tay do người nhà gửi về, hàng chính hãng nên cứ yên tâm”.

Nhiều khách hàng vẫn ghé mua dù nhận ra giá rẻ bất thường so với hàng chính hãng. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều chợ dân sinh khác trên địa bàn TPHCM, nơi hàng giả các thương hiệu nước ngoài được bày bán mà không bị che giấu.

Đội Quản lý thị trường số 10 phối hợp Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM và Công an phường Diên Hồng kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại Trung tâm kinh doanh Điện máy – Điện tử Nhật Tảo, phát hiện hơn 2.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, gồm thiết bị chuyển đổi âm thanh, đầu box và đầu thu truyền hình kỹ thuật số, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Trước đó, cùng đơn vị này phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM cùng Phòng Kinh tế Hạ tầng đô thị phường Hòa Hưng kiểm tra hộ kinh doanh Xám Sneaker, phát hiện 65 đôi giày có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike, trị giá 65 triệu đồng. Công ty TNHH Nike Việt Nam giám định và xác định toàn bộ số giày này là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đội Quản lý thị trường số 10 xử phạt hộ kinh doanh Xám Sneaker 85 triệu đồng vì nhiều hành vi vi phạm, gồm trưng bày bán hàng giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh tại nhiều địa điểm không thông báo cơ quan đăng ký kinh doanh, không thông báo website thương mại điện tử trước khi bán hàng và công bố thiếu thông tin trên website. Toàn bộ số hàng giả bị buộc tiêu hủy theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp Công an phường Tân Thới Hiệp kiểm tra một doanh nghiệp và phát hiện 708 chiếc kính mát mang nhãn hiệu Cartier và Porsche Design có dấu hiệu giả mạo. Tại phường Phú Lợi, lực lượng chức năng phát hiện một doanh nghiệp khác kinh doanh hàng nghìn đôi vớ mang nhãn hiệu Adidas và Nike có dấu hiệu giả mạo, toàn bộ số hàng bị tạm giữ do doanh nghiệp không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua đã đạt nhiều kết quả, nhiều tổ chức, cá nhân bị xử lý. Nhưng lợi nhuận quá lớn khiến các đối tượng ngày càng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu vi phạm, gây khó khăn cho việc phát hiện và xử lý.

Tâm lý chuộng hàng giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng cũng vô tình tạo điều kiện để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục tồn tại. Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TPHCM, cho rằng lợi nhuận từ sản xuất, kinh doanh hàng giả quá lớn khiến nhiều đối tượng bất chấp quy định pháp luật và trách nhiệm xã hội.

Các hình thức quảng cáo, khuyến mãi đánh vào tâm lý ham rẻ vẫn khiến nhiều người vô tình tiếp tay cho hàng giả. Với người biết rõ là hàng giả nhưng vẫn cố tình sử dụng, đây là hành vi thiếu trách nhiệm với xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của chính người mua, đồng thời gây thiệt hại cho doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Ông Hồng nói thêm: “Trong bối cảnh thị trường thật giả lẫn lộn, tem chống hàng giả vẫn là công cụ hỗ trợ hiệu quả để xác thực nguồn gốc sản phẩm. Người tiêu dùng nên lựa chọn mua hàng tại các cơ sở uy tín, yêu cầu hóa đơn, chứng từ đầy đủ để có căn cứ bảo vệ quyền lợi hoặc phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm”.

Theo các chuyên gia, xử lý hàng giả không thể chỉ trông chờ vào những đợt cao điểm kiểm tra. Khi người tiêu dùng còn chấp nhận mua hàng giá rẻ bất thường và người bán vẫn thu lợi lớn từ hàng giả, thị trường sẽ còn chỗ tồn tại cho các sản phẩm vi phạm, đòi hỏi phải siết chặt chế tài, nâng cao trách nhiệm của nền tảng bán hàng và thay đổi thói quen tiêu dùng của chính người dân.

Hà Lê (tổng hợp)