QUẢNG TÂY Trận lũ do bão Maysak nhấn chìm một sở thú tư nhân tại Hoành Châu, Quảng Tây, khiến ba con sư tử chết đuối và khoảng 900 con rắn trôi về phía khu dân cư.

Cơn bão gây ra trận lũ khiến 39 người thiệt mạng, đồng thời làm sổng chuồng nhiều loài động vật và cuốn trôi hơn 16.000 con lợn. Chính quyền địa phương sau đó phải huy động lực lượng bắt rắn và tăng dự trữ huyết thanh kháng nọc để ứng phó.

Khoảng cách giữa quy mô thiệt hại và tốc độ phản ứng ban đầu của giới chức là điều đáng chú ý. Một phụ nữ đã tử vong sau khi bị rắn cắn, trong khi giới chức Trung Quốc ban đầu tỏ ra thận trọng khi đánh giá mức độ nguy hiểm của tình hình, trước khi phát cảnh báo yêu cầu người dân tránh xa các loài bò sát này.

Sở thú Quý Cảng, đơn vị tư nhân quản lý khu vườn thú, bị nước lũ nhấn chìm tối 9/7. Hai con ngựa vằn, một con bò u, ba con ngựa lùn, hai con lừa cùng nhiều loài khác thoát khỏi chuồng, trong khi ba con sư tử chết đuối dù nhân viên đã cố khóa chặt khu vực nuôi thú săn mồi.

Lời giải thích của chủ sở thú Yin Feifei cho thấy phần nào tính toán buộc phải đưa ra trong tình huống cấp bách: “Chúng tôi không thể để các loài thú săn mồi thoát ra ngoài trong lúc lũ lụt và tạo thêm nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng”. Sở thú sau đó cảnh báo đà điểu, đà điểu emu và gấu mèo thất lạc có thể trở nên hung dữ khi hoảng sợ, đồng thời kêu gọi người dân báo tin nếu phát hiện.

Quy mô của vấn đề bắt nguồn từ chính đặc thù kinh tế của Hoành Châu. Khu vực này là trung tâm nuôi rắn lớn của Trung Quốc, với gần 20 triệu con được nuôi tại hơn 14.000 trang trại tính đến năm 2020, phần lớn phục vụ ngành dược phẩm và nghiên cứu y sinh. Rắn hổ mang và rắn ráo là hai loài phổ biến nhất; rắn ráo không độc, nhưng vết cắn rắn hổ mang có thể gây chết người.

Trách nhiệm xử lý hậu quả rơi vào các đội bắt rắn dân sự. Ông Zhu, thành viên một đội gồm 7-8 người, cho biết nhóm đã làm việc liên tục hai ngày và bắt được 2.000-3.000 con, chủ yếu là rắn ráo, con số cao hơn ước tính ban đầu về số rắn sổng chuồng. Ông nói: “Chúng tôi bắt được khoảng 2.000 – 3.000 con chỉ trong 2 ngày. Về cơ bản đã dọn sạch chúng”.

Khuyến cáo chính thức từ chính quyền nêu rõ cách người dân nên tự bảo vệ: “Khi đi ngoài trời, nên tránh những khu vực được biết là có rắn hoặc dùng gậy khua vào bụi cỏ để xua rắn đi trước khi di chuyển”. Các bệnh viện địa phương cho biết nguồn huyết thanh kháng nọc hiện vẫn đủ để ứng phó, với điều kiện bệnh nhân được đưa đến điều trị kịp thời.

Vũ Quyến (tổng hợp).