Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức áp thuế nhập khẩu mới lên 60 nền kinh tế từ ngày 24/7, với hai mức 10% và 12,5%, thay thế mức thuế tạm thời 10% hết hạn cùng thời điểm.
- Vụ va chạm 10 tỉ năm trước hé lộ Dải Ngân hà từng đổi hướng
- Con số 21:21 liên tục xuất hiện, đâu là lời giải thích đúng
- Lâm Đồng khởi tố vụ đánh bạc tại quán cà phê mùa World Cup
Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, nhắm vào các đối tác bị cho là dung túng hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho rằng thực trạng này gây bất lợi trực tiếp cho năng lực cạnh tranh của Mỹ trên thị trường quốc tế.
Theo tài liệu USTR công bố ngày 23/7, thuế mới bao phủ gần 99,4% kim ngạch thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan này thừa nhận chưa thể ước tính số thu ngân sách mà vòng thuế này sẽ mang lại.
Một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump mô tả đây là “hành động bảo vệ quyền lao động trên phạm vi quốc tế lớn nhất mà Mỹ từng thực hiện”. Quan chức này cũng làm rõ thuế mới sẽ không cộng dồn với các mức thuế thép và nhôm đã được áp từ năm ngoái với lý do bảo đảm an ninh quốc gia.
Bối cảnh pháp lý dẫn đến đợt thuế này bắt đầu từ tháng 02, khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các loại thuế mà ông Trump áp dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Ngay sau phán quyết đó, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 10% trong 150 ngày, viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại 1974, nhưng mức này chỉ mang tính tạm thời và hết hiệu lực ngày 24/7.
Song song với điều tra liên quan 60 quốc gia, chính quyền Trump cũng mở một cuộc điều tra riêng về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại khác. Cuộc điều tra thứ hai này vẫn chưa hoàn tất.
Điều 301 từng được dùng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump để tăng thuế với hàng Trung Quốc, máy bay và hàng hóa của Liên minh châu Âu. Chính quyền hiện tại phát tín hiệu rõ ràng rằng điều khoản này sẽ tiếp tục là công cụ dài hạn, không chỉ là biện pháp ứng phó tình thế.
“Chúng tôi cam kết tiếp tục sử dụng thuế nhập khẩu và đàm phán các thỏa thuận thương mại nhằm hỗ trợ quá trình tái công nghiệp hóa nền kinh tế, bảo vệ người lao động Mỹ, nâng cao tiền lương của họ và thu hẹp thâm hụt thương mại”, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát biểu tại phiên điều trần trước Thượng viện ngày 22/7.
Tuỳ Duyên (Tổng hợp)