HẢI PHÒNG – Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cùng Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng tổ chức chợ quê thời Mạc lần thứ IV tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ các vua triều Mạc, trao chứng nhận cho 5 sản phẩm OCOP 4 sao năm 2026 và giấy chứng nhận 2 sản phẩm OCOP 5 sao năm 2025.
- Hàng nghìn khách hàng mua phải nước hoa giả mạo hàng hiệu
- Giao xe cho con dưới tuổi vị thành niên, người mẹ ở Phú Thọ thành bị can
- Xuất khẩu cá ngừ thu hẹp đà giảm nhờ thị trường Nga và Israel
Tối 25/7, sự kiện diễn ra với chủ đề “Chợ quê giữa lòng di tích”, quy tụ 50 gian hàng, trong đó có 20 gian hàng OCOP giới thiệu hàng trăm sản phẩm nông sản và đặc sản của Hải Phòng sau sáp nhập. Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và nghệ nhân kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm OCOP và tôn vinh không gian văn hóa truyền thống gắn với vùng đất phát tích triều Mạc.
Trước khi chương trình diễn ra, ba kỳ chợ quê đã được tổ chức trong các năm 2023-2025. Theo Tiến sỹ Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức, thành công của các kỳ trước không chỉ nằm ở số lượng gian hàng và hàng hóa trưng bày, mà còn ở sự đồng hành của đông đảo người dân và du khách.

Tại kỳ thứ IV, Ban tổ chức công bố và trao chứng nhận 5 sản phẩm OCOP 4 sao thành phố Hải Phòng năm 2026, cùng giấy chứng nhận 2 sản phẩm OCOP 5 sao năm 2025 đợt 2. Không gian OCOP quy tụ nhiều sản phẩm cụ thể như gạo hữu cơ ruộng rươi, gốm Chu Đậu, sản phẩm từ sen, táo Bàng La, mật ong, cá kho, nước mắm truyền thống Cát Hải, Phú Hải, Hương Biển, Quang Hải, cùng các sản phẩm nông nghiệp chế biến của Công ty cổ phần Ameii Việt Nam.
Kết quả này gắn với các chương trình mà thành phố đang triển khai đồng bộ. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Lương Thị Kiểm cho biết thành phố đang thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), cùng Đề án thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cách làm này đã cho kết quả đo được: nhiều sản phẩm OCOP của Hải Phòng đã khẳng định vị thế trên thị trường, nhiều vùng sản xuất tập trung và làng nghề truyền thống trở thành niềm tự hào của địa phương. Chợ quê thời Mạc, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính là nơi hội tụ và lan tỏa những thành quả đó ra cộng đồng.

Về hướng đi tiếp theo, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng, các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và nghệ nhân. Mục tiêu là đưa Chợ quê thời Mạc trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, điểm hẹn thường niên quảng bá nông sản và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, bền vững.
Nguyễn Lan (tổng hợp)