Washington Quân đội Mỹ dừng các đợt oanh kích nhằm vào Iran sau gần hai tuần tấn công liên tục, trong lúc Nhà Trắng cân nhắc giữa gia tăng áp lực quân sự và mở đường cho đàm phán.

Diễn biến này xảy ra vào cuối tuần qua, tại khu vực eo biển Hormuz, sau gần hai tuần Mỹ oanh tạc liên tục các mục tiêu Iran. Nguyên nhân được cho là nỗi lo xung đột lan rộng và nguồn tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ dành cho đồng minh vùng Vịnh đang cạn dần.

Tình hình eo biển Hormuz trở nên yên ắng vào cuối tuần qua, dù Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa trên biển nhằm vào Iran. Điểm nóng khi đó dịch chuyển sang khu vực Biển Đỏ, nơi Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen tấn công qua lại lẫn nhau.

Lầu Năm Góc không đưa ra lời giải thích chính thức cho quyết định tạm dừng chiến dịch, nhưng truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn thạo tin đưa ra một số lý giải. Theo The New York Times, Tổng thống Donald Trump đã quyết định tạm dừng kế hoạch tấn công sau khi họp bàn với các cố vấn, vì lo ngại xung đột mở rộng sẽ làm cạn thêm nguồn vũ khí phòng không dành cho các đồng minh vùng Vịnh.

Một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN rằng trong cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 24/7/2026, Phó tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Dan Caine đã phân tích cho Tổng thống Trump về những ảnh hưởng tiêu cực tiềm tàng nếu leo thang xung đột. Tướng Caine được cho là đã báo cáo rằng quân đội hoàn toàn có năng lực khôi phục chiến dịch tấn công mạnh mẽ, nhưng động thái đó sẽ khiến Iran đáp trả và khiến kho tên lửa đánh chặn suy kiệt đến mức nguy hiểm.

Theo một số ước tính, đến cuối tháng 4, quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 1.200 tên lửa đánh chặn Patriot trong xung đột với Iran, khiến kho dự trữ giảm xuống mức đáng lo ngại. Tình hình sau đó trở nên nghiêm trọng hơn khi Iran tăng cường phóng tên lửa đáp trả, trong khi hàng loạt đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh vẫn phụ thuộc vào nguồn cung tên lửa đánh chặn từ Washington.

Nhà Trắng còn lo ngại nguy cơ bị các đồng minh chủ chốt ở vùng Vịnh xa lánh, bởi nhóm này vốn dễ tổn thương trước các đòn tấn công của Iran. Bên cạnh đó, tác động kinh tế liên quan giá dầu và nguy cơ khủng hoảng tị nạn cũng là những yếu tố khiến Washington phải cân nhắc kỹ trước khi hành động.

Cuộc xung đột mà Tổng thống Trump từng dự đoán chỉ kéo dài từ bốn đến năm tuần nay đã gần bước sang tháng thứ năm, gây áp lực lên tỷ lệ ủng hộ đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Dù vậy, ông Trump tuyên bố không vội vàng giải quyết xung đột với Iran, khẳng định Mỹ vẫn duy trì cả hai phương án, vừa sẵn sàng gia tăng áp lực quân sự vừa để ngỏ cánh cửa ngoại giao.

Một quan chức khu vực tham gia nỗ lực hòa giải cho biết các hoạt động ngoại giao phối hợp đang được tiến hành, và việc hai bên tạm ngừng ăn miếng trả miếng là tín hiệu tích cực cho nỗ lực giảm leo thang, theo AP. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Michael Singh tại Viện Washington về chính sách Cận Đông tỏ ra dè dặt khi nói: “Nếu nó kéo dài nhiều ngày, đó sẽ là điều đáng chú ý nhưng rất khó nói liệu đó có phải là sự tạm dừng mang tính quân sự hay là tạm dừng để cho phép một số hoạt động ngoại giao hậu trường”.

Một số ý kiến khác cho rằng quyết định tạm dừng của ông Trump phản ánh cả sự sẵn lòng tạo thêm không gian cho ngoại giao lẫn nhận thức rằng các chiến dịch tấn công hiện tại đã chạm giới hạn về hiệu quả nếu không mở rộng quy mô. Giới quan sát vì vậy tiếp tục theo dõi sát diễn biến trong những ngày tới để xác định liệu khoảng lặng hiện nay có kéo dài hay không.

Nguyễn Chiến (tổng hợp)

Từ Khóa: