Nghệ An – Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 10 bị can tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An với cáo buộc dàn dựng bệnh án giả để moi tiền bệnh nhân, theo tội danh lừa dối khách hàng
- Nữ sinh Trường Đại học Vinh mang khát vọng lan tỏa giá trị xứ Nghệ tại Hoa hậu Việt Nam 2026
- Xe khách chở 21 người đâm vách núi đèo Khánh Lê, nguyên nhân chưa rõ
- Chị Thủy: Hành trình từ những tháng ngày lạc lối nơi cửa đền đến quán Tinh Hoa của sự tử tế
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện cơ sở này, đặt tại số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, có nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động khám, chữa bệnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can, vì đã bơm sữa đậu nành vào niệu đạo, bôi thuốc tạo hình ảnh viêm nhiễm giả rồi dọa bệnh nhân vô sinh, ung thư để ép họ ký các gói điều trị trị giá hàng chục triệu đồng.
Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng không dừng ở việc tư vấn quá mức. Họ chủ động tạo ra dấu hiệu bệnh lý giả: bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược để tạo cảm giác có mủ, bôi thuốc lên cổ tử cung để tạo hình ảnh viêm nhiễm. Những thủ đoạn này được thực hiện ngay khi bệnh nhân đang nằm trên bàn khám, ở trạng thái lo lắng và phụ thuộc hoàn toàn vào kết luận của người khám.
Để vận hành, nhóm này còn sử dụng người không có chuyên môn để tư vấn và thuê bằng bác sĩ nhằm hợp thức hóa hoạt động. Mỗi tháng, cơ sở chi hàng tỷ đồng cho quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút bệnh nhân mới.
Đây không phải lần đầu phòng khám này bị phát hiện sai phạm. Theo Sở Y tế Nghệ An, cơ sở từng hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính, trong đó một lần bị đình chỉ hoạt động hai tháng vì khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn và vi phạm quy định về người hành nghề. Sau khi được hoạt động trở lại, phòng khám tiếp tục bị phát hiện thêm sai phạm khác, cho thấy các lần xử phạt trước đó không ngăn được cách vận hành của cơ sở.
10 bị can bị khởi tố gồm Tạ Thị Cẩm Vân; Lê Thị Dung (sinh năm 1983, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Thị Lộc Thịnh (1983, phường Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Tất Tín (1979, xã Sông Đà, Phú Thọ); Hà Thị Bình (1956, phường Hạc Thành, Thanh Hóa); Đặng Hoàng Hiếu (1983, phường Vinh Phú, Nghệ An); Bùi Thị Khai (1991, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh); Nguyễn Thanh Mai (1957, phường Trường Vinh, Nghệ An); Bùi Thị Sinh (1993, phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh); và Nguyễn Thị Trinh (1995, xã Đông Lộc, Nghệ An). Tất cả bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Câu hỏi còn để ngỏ là vì sao một cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động vẫn có thể tiếp tục vận hành và lừa dối bệnh nhân trong thời gian dài, đặt ra yêu cầu về việc siết chặt hậu kiểm đối với các phòng khám tư nhân.
Bạch Xoan (tổng hợp)