Hải Phòng – Sau khi được UBND xã Trần Phú áp dụng biện pháp “Giáo dục tại xã, phường”, thiếu niên V.Đ.N tiếp tục tham gia đua xe và mang hung khí đuổi đánh nhóm thanh niên khác, buộc Tòa án nhân dân khu vực 9 phải ra quyết định đưa em vào Trường Giáo dưỡng số 2 – Bộ Công an.

Ngày 10/3, chính quyền xã Trần Phú, TP Hải Phòng từng ra quyết định giáo dục tại chỗ đối với thiếu niên sinh năm 2010 do nhiều lần điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và gây rối trật tự công cộng. Nhưng đến ngày 29/5, N. vẫn tái phạm khi cùng nhóm bạn đua xe, mang hung khí đuổi đánh thanh niên khác trên đường Nguyễn Lương Bằng, khiến em bị áp giải vào trường giáo dưỡng với thời hạn 18 tháng.

Thiếu niên V.Đ.N (SN 2010, trú tại thôn Thanh Quang, xã Trần Phú, TP Hải Phòng) từng nhiều lần tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng tại địa phương. Trước thực trạng đó, ngày 10/3, UBND xã Trần Phú ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính “Giáo dục tại xã, phường” đối với N., với mục tiêu giúp em nhận thức hành vi sai trái để sửa chữa và rèn luyện.

Tuy nhiên, biện pháp giáo dục tại chỗ không ngăn được N. tái phạm. Ngày 29/5, thiếu niên này cùng một số đối tượng khác tiếp tục đua xe, mang theo hung khí đuổi đánh các nhóm thanh niên khác, gây náo loạn khu vực đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng.

Căn cứ hành vi tái phạm, Tòa án nhân dân khu vực 9, TP Hải Phòng ra quyết định đưa V.Đ.N vào Trường Giáo dưỡng số 2 – Bộ Công an, thời hạn 18 tháng. Mới đây, Công an xã Trần Phú đã phối hợp cùng lực lượng chức năng áp giải và bàn giao thiếu niên này để thực hiện quyết định.

Việc một thiếu niên từng được tạo cơ hội giáo dục tại địa phương vẫn tiếp tục vi phạm cho thấy biện pháp giáo dục tại chỗ không phát huy hiệu quả nếu thiếu sự giám sát sát sao từ gia đình. Vụ việc là lời cảnh báo đối với các gia đình có con em ở độ tuổi vị thành niên, cần nâng cao trách nhiệm quản lý, đồng thời đặt ra yêu cầu giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hà Lê (tổng hợp)

Từ Khóa: