Tại Đà Nẵng, Nguyễn Thị Kiều Vân bị khởi tố vì dựng chuyện góp vốn kinh doanh thực phẩm lãi cao rồi chiếm đoạt của một phụ nữ hơn 10 tỷ đồng.

Khoảng tháng 8/2023, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Vân đưa ra thông tin gian dối về việc cùng góp vốn với một người đàn ông tên L.H.N để cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vân, trú xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để tạo lòng tin, Vân đưa ra cam kết về mức lợi nhuận cao, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của bà A. Sau khi thuyết phục được bà A. tham gia góp vốn, Vân hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản của ông L.H.N, rồi yêu cầu ông N. chuyển lại toàn bộ số tiền cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhằm che giấu hành vi, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ chuyển lại cho bà A. dưới danh nghĩa tiền lợi nhuận. Hai người còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. để củng cố niềm tin, khiến bà A. tiếp tục góp vốn.

Bằng thủ đoạn này, Vân bị xác định đã chiếm đoạt của bà A. hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh như cam kết mà phục vụ mục đích cá nhân, sau đó mất khả năng hoàn trả.

Theo cơ quan điều tra, trước khi chuyển tiền góp vốn hoặc hợp tác đầu tư, người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin về dự án, năng lực tài chính và uy tín của đối tác, đồng thời xác minh trực tiếp các tài liệu, hợp đồng và giao dịch liên quan. Cơ quan Công an khuyến cáo không nên tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, lợi nhuận ổn định hoặc giấy tờ do một phía tự cung cấp khi chưa được kiểm chứng; khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời trình báo để được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Lê (tổng hợp)