Mưa lớn đêm 05/8 gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Chiềng Pấc, xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La, buộc chính quyền sơ tán khẩn cấp 84 hộ dân.

Đất đá từ taluy dương bất ngờ tràn xuống mặt đường tại khu vực Km322+400 đến Km323, khiến một ô tô đang lưu thông bị vùi lấp đến ngang cửa xe. Người trên xe kịp thoát ra ngoài an toàn, trong khi lực lượng chức năng khẩn trương xử lý hiện trường suốt đêm để thông tuyến.

Theo UBND xã Muổi Nọi, cùng thời điểm sạt lở xảy ra, nước lũ dâng cao khoảng 50cm tại đoạn Km323+800 – Km324+200, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Muổi Nọi, cho biết mưa lớn đã gây sạt lở đất nghiêm trọng, làm tắc hoàn toàn Quốc lộ 6.

Ngay sau sự cố, các đơn vị chức năng huy động 2 máy xúc đến hiện trường để hót dọn đất đá, khơi thông tuyến đường và đưa người trong ô tô ra ngoài an toàn. Ngay trong đêm 5/8, sau khi rà soát và đánh giá mức độ ảnh hưởng cùng nguy cơ tiếp tục sạt lở, địa phương đã tổ chức sơ tán các hộ dân tại khu vực nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tham gia hỗ trợ và xử lý hiện trường sạt lở trên Quốc lộ 6 trong đêm. (Ảnh minh họa: MUC)

Ban đầu, 26 hộ với 103 nhân khẩu thuộc bản Bon và bản Phặng được di chuyển đến nơi an toàn. Đến sáng 6/8, tổng số hộ được sơ tán đã tăng lên 84 hộ với 395 nhân khẩu, hiện đang tạm trú tại Nhà văn hóa và Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã, được hỗ trợ chăn, chiếu, nước uống cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu như bánh mì, mì tôm.

Trong đêm, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường kiểm tra tình hình mưa lớn gây sạt lở, ách tắc Quốc lộ 6 đoạn qua xã Muổi Nọi và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Các lực lượng chức năng hiện đang phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý các điểm sạt lở phát sinh.

Theo ông Hoàng Quốc Việt, đến hơn 5 giờ sáng 6/8, Quốc lộ 6 qua địa bàn đã được thông tuyến, nhưng các phương tiện hiện chỉ lưu thông qua một làn đường dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng nên việc đi lại vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác rà soát, thống kê thiệt hại và các điểm sạt lở tại 3 bản bị ảnh hưởng vẫn đang được khẩn trương triển khai, do nhiều khu vực còn bị chia cắt.

Vũ Quyến (tổng hợp).