Dự án nhà máy xử lý rác thải 264 tỷ đồng tại phường Bình Kiến, tỉnh Đăk Lăk tiếp tục được điều chỉnh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027 sau gần 9 năm được phê duyệt.
- Dựng quán cà phê sát đường điện, hai người bị phóng điện bỏng nặng
- Chung cư Greenbay Garden lại xuất hiện vụ tổ chức sử dụng Ketamine
- Số vụ ly hôn tăng vọt, phần lớn thuộc về vợ chồng trẻ
UBND tỉnh Đăk Lăk vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại TP Tuy Hòa cũ, nay thuộc phường Bình Kiến. Theo quyết định mới, Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam phải hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 16 tháng kể từ ngày 19/10/2025.
Thời hạn mới của dự án vì thế rơi vào khoảng tháng 2/2027. Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên cũ chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu ngày 15/5/2017, với mục tiêu góp phần giải quyết tình trạng bãi rác cũ của TP Tuy Hòa quá tải.
Dự án đã nhiều lần được gia hạn
Dự án được triển khai trên diện tích 10ha tại khu vực từng thuộc xã An Phú và xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa cũ. Tổng vốn đầu tư hơn 260 tỷ đồng, công suất thiết kế 240 tấn rác mỗi ngày, gồm các hạng mục phân loại, đốt rác sinh hoạt, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, sản xuất gạch không nung, tái chế nylon, hồ sinh học và khu vực đốt tro tàn.
Đây là lần điều chỉnh thứ 5 của dự án, sau các lần vào năm 2019, 2022, 2024 và 2025. Ở lần điều chỉnh gần nhất trước đó vào năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên từng cảnh báo nếu hết hạn tháng 11/2023 mà chủ đầu tư không triển khai, tỉnh có đủ điều kiện thu hồi dự án.
Tuy nhiên, nhà máy đến nay vẫn chưa hoạt động và tiếp tục được gia hạn thời gian. Trong giai đoạn 2019-2023, chủ đầu tư từng lý giải việc chậm tiến độ do thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư và ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Theo bài gốc, chủ đầu tư cho biết đã đầu tư hơn 3,9 tỷ đồng và hoàn thành một số thủ tục như quy hoạch chi tiết 1/500, đấu nối điện, nước. Việc dự án liên tục trễ hẹn diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên vẫn gặp khó với các nhà máy xử lý rác chậm tiến độ hoặc đã xây dựng nhưng vận hành chưa ổn định.

Tại Đăk Lăk, nơi dự án nằm sau sáp nhập địa giới, các bãi rác tập trung như Hòa Phú cũng đang chịu áp lực lớn. Cuối tháng 6/2026, bãi rác này từng phải tạm dừng tiếp nhận rác do vướng thủ tục phê duyệt dự toán dịch vụ, khiến rác ùn ứ tại một số khu vực đô thị.
Nghịch lý của dự án nằm ở khoảng cách giữa mục tiêu được đặt ra từ năm 2017 và tiến độ thực tế. Một dự án được kỳ vọng giảm áp lực xử lý rác cho địa phương sau gần một thập kỷ vẫn chưa hoàn thành, trong khi nhu cầu xử lý rác ngày càng cấp bách.
Các bãi rác tại Đăk Lăk đã bộc lộ nhiều vấn đề như quá tải, đốt cháy và nguy cơ ô nhiễm nước thải. Khi một nhà máy xử lý công suất lớn, có các hạng mục đốt và tái chế như dự án Bình Kiến chưa đi vào hoạt động, áp lực tiếp tục dồn lên những khu xử lý rác hiện hữu.
Quyết định điều chỉnh lần thứ 5 được đưa ra, nhưng nguyên nhân cụ thể của lần chậm tiến độ mới nhất chưa được xác định rõ trong các thông tin được nêu ở bài gốc. Các cơ quan chức năng liên quan cũng chưa có thông báo riêng để làm rõ những vấn đề này.
Sau gần 9 năm và 5 lần điều chỉnh, thời điểm nhà máy xử lý rác tại Bình Kiến thực sự đi vào hoạt động vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời rõ ràng.
Bùi Hà (tổng hợp)