Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố Nguyễn Minh Hiếu, 23 tuổi, ở phường Từ Liêm, Hà Nội, về tội Hiếp dâm, sau khi một nữ thực tập kiều Mỹ gốc Việt gửi đơn tố giác.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 17/8, cơ quan này khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hiếu theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân là chị T., 24 tuổi, hiện lưu trú tại Hà Nội.

Theo đơn tố giác, tối 04/7, tại căn hộ SK125 ở khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy, chị T. được mời uống rượu nhiều lần và sử dụng lượng rượu nhiều hơn bình thường. Đến rạng sáng 05/7, Hiếu bị tố có hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn dù chị T. nhiều lần phản kháng, yêu cầu dừng lại nhưng vẫn bị khống chế bằng sức mạnh.

Luật sư Lê Hồng Hiển, người bảo vệ quyền lợi cho chị T., xác nhận vụ việc và cho biết nạn nhân mất hơn hai tuần mới đủ can đảm trình báo.

Từ chuyến nghỉ dưỡng đến đơn tố giác

Theo nội dung đơn do luật sư cung cấp, chị T. nhập cảnh Việt Nam ngày 08/5/2026 để thực tập tại một ngân hàng ở Hà Nội. Trong thời gian này, chị quen một nhóm bạn trẻ và được mời tham gia chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Thọ.

Trước chuyến đi, chị được thông báo nhóm có 6 người và không biết Hiếu sẽ tham gia cho đến khi mọi người tập trung xuất phát.

Tại khu nghỉ dưỡng, nhóm ăn tối cùng gia đình Hiếu, sau đó hát karaoke rồi trở về căn hộ. Sự việc bị tố cáo xảy ra trong đêm.

Sau khi trở lại Hà Nội, chị T. xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe, tâm lý và phải điều trị nội trú tại bệnh viện. Sau khi được văn phòng luật sư tư vấn, ngày 21/7, chị gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra, kèm tin nhắn điện tử và thư tay xin lỗi của Hiếu.

Do đơn tố giác được gửi sau hơn hai tuần kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ và trưng cầu giám định gặp một số khó khăn.

Cơ quan điều tra cũng xác minh thông tin về căn hộ SK125. Kết quả cho thấy căn hộ này không thuộc sở hữu của Hiếu hoặc gia đình như một số thông tin trước đó, mà là nơi nhóm thuê để lưu trú.

Về quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiến hành giám định tổn thương cơ thể của nạn nhân, khả năng tình dục của bị can và các bệnh truyền nhiễm liên quan đến hai người.

Cơ quan điều tra cho biết việc xác minh được thực hiện dựa trên lời khai cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác. Đáng chú ý, Hiếu đã khai nhận hành vi với cơ quan điều tra và nội dung khai báo được xác định phù hợp với các chứng cứ đã thu thập.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị Viện KSND tỉnh phê chuẩn các quyết định tố tụng. Ngày 17/8, các quyết định được thực hiện theo quy định.

Hiếu hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh để phục vụ quá trình tố tụng, chưa bị tạm giam.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng giải quyết theo quy định pháp luật. Với nạn nhân, việc lên tiếng sau hơn hai tuần cho thấy hành trình tìm lại sự an toàn và công lý vẫn còn nhiều thử thách.

Nguyễn Lan (tổng hợp)

Từ Khóa: