Tài xế taxi Phan Vinh Quang, 20 tuổi, ở Lào Cai bị khởi tố sau khi điều khiển ô tô với nồng độ cồn 0,722 mg/lít khí thở, vượt đèn đỏ và tông tử vong một người đi xe máy.
- PennSchool để học sinh mất chỗ học ngay ngày tựu trường
- Gần 4.000 món đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy
- Hải Sapa TV và cú rơi từ niềm tin
Ngày 26/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang (sinh năm 2006, trú thôn Tả Van Dáy, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, khoảng 4h15 ngày 24/8, Quang lái ô tô đến nút giao có đèn tín hiệu giữa đường Chiềng On và đường Trần Hưng Đạo, Quốc lộ 4E, thuộc phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
Tại đây, ô tô do Quang điều khiển va chạm với xe máy do anh Bùi Tố Hân (sinh năm 1993, trú xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) cầm lái. Vụ tai nạn khiến anh Hân tử vong tại chỗ.
Kết quả kiểm tra cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, nồng độ cồn trong hơi thở của Quang là 0,722 mg/lít khí thở.
Ba lỗi cùng xuất hiện trong một vụ tai nạn
Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra va chạm, Quang điều khiển ô tô trên đường Chiềng On theo hướng từ nhà thi đấu đi siêu thị GO. Cùng thời điểm, anh Hân đi xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ Bến xe Trung tâm về vòng xuyến Ngã Sáu.
Hai phương tiện gặp nhau tại nút giao có đèn tín hiệu. Xác minh ban đầu cho thấy Quang không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đồng thời không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi đến đường giao nhau.
Cú va chạm khiến anh Hân tử vong tại hiện trường. Ô tô và xe máy đều bị hư hỏng nặng.
Đáng chú ý, Quang được xác định là tài xế taxi, thuộc nhóm lái xe kinh doanh vận tải. Đây là công việc đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải đặc biệt tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, bởi ngoài bản thân tài xế còn có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho hành khách và những người cùng tham gia giao thông.
Ba ngày sau vụ tai nạn, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Quang.
Nồng độ cồn cao và những cảnh báo phía sau
Trong vụ việc, mức nồng độ cồn 0,722 mg/lít khí thở là chi tiết đặc biệt đáng chú ý. Con số này vượt xa ngưỡng 0,4 mg/lít khí thở, mức được áp dụng để xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất theo quy định xử phạt hành chính về giao thông đường bộ.
Việc tài xế vừa sử dụng rượu, bia, vừa vượt đèn đỏ và không nhường đường đã tạo ra chuỗi nguy cơ liên tiếp tại một nút giao. Chỉ trong thời gian ngắn, những vi phạm này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khiến một người tử vong.
Vụ tai nạn cũng là lời cảnh báo đối với những người làm nghề lái xe, nhất là tài xế kinh doanh vận tải. Khi đã sử dụng rượu, bia, việc tiếp tục cầm lái không chỉ đặt bản thân vào nguy hiểm mà còn có thể gây hậu quả cho hành khách và những người đi đường.
Cơ quan công an khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi lái xe.
Nguyễn Lan (tổng hợp)