Ô tô Lexus có dấu hiệu lạng lách, chèn ép một xe con rồi bất ngờ dừng giữa cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến xe khách phía sau không kịp xử lý,gây tai nạn liên hoàn. Hai người bị thương, ba phương tiện hư hỏng nặng.
- Vụ án mạng khiến một căn nhà bị phong tỏa
- Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, có nơi trên 500mm
- Dùng tiền giả mua hàng, hai thanh niên bị đề nghị truy tố
Vụ tai nạn xảy ra lúc 13h31 ngày 15/9, tại Km 201+000 cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình, đoạn qua xã Phú Xuyên, Hà Nội.
Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ô tô Lexus biển số 30L-268.xx do tài xế N.V.Đ. điều khiển có dấu hiệu lạng lách, chèn ép ô tô con biển số 29E-303.xx do tài xế C.T.N. cầm lái. Sau đó, Lexus bất ngờ dừng hẳn ở làn sát dải phân cách giữa, nơi cho phép tốc độ cao nhất.
Khoảng 7 giây sau, xe khách 16 chỗ biển số 35H-126.xx do tài xế T.N.L. điều khiển đi từ phía sau lao tới, tông liên hoàn vào hai phương tiện phía trước.
Vụ việc khiến ông N.Q.V., người đi trên xe con, phải cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Bà Đ.T.H., hành khách trên xe khách, cũng bị thương. Cả ba phương tiện đều hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa lớn, mặt đường trơn trượt.
Camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc
Video từ camera hành trình của xe khách được chia sẻ trên mạng xã hội ngay chiều 15/9 cho thấy toàn bộ diễn biến trước vụ va chạm. Xe Lexus liên tục đánh võng trước đầu xe con, sau đó tấp vào làn tốc độ cao và dừng lại, khiến xe con phía sau cũng phải dừng theo.
Chỉ vài giây tiếp đó, xe khách chạy phía sau không kịp xử lý đã đâm vào cả hai xe.
Ngay trong tối 15/9, Cục CSGT cử cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 tới hiện trường, hỗ trợ cấp cứu người bị nạn và xác minh vụ việc qua dữ liệu camera hành trình.
Cục CSGT xác định vụ việc “có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật”, đồng thời bàn giao hồ sơ, tang vật và phương tiện cho Công an xã Phú Xuyên tiếp tục thụ lý.
Trước đó, ngày 29/8, Cục CSGT ghi nhận liên tiếp hai vụ tông xe liên hoàn trên các tuyến cao tốc phía Bắc do không giữ khoảng cách an toàn, khiến 11 ô tô hư hỏng.
Ngày 14/9, Phó thủ tướng cũng yêu cầu đưa tình huống giữ khoảng cách trên cao tốc vào giáo trình đào tạo, sát hạch cấp bằng lái xe.
Đáng chú ý trong vụ việc lần này là hành vi khởi phát tai nạn được xác định có dấu hiệu lạng lách, chặn đầu rồi dừng xe, thay vì xuất phát từ va chạm hoặc sự cố kỹ thuật.
Theo luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn (Đoàn Luật sư TP.HCM), hành vi của tài xế Lexus “thể hiện sự ngông nghênh, bất chấp, coi thường pháp luật cũng như sự an toàn về sức khỏe, tính mạng của người khác”.
Luật sư cho rằng cơ quan chức năng có thể xem xét dấu hiệu tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015. Khung cơ bản của điều luật này gồm phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; trường hợp có tình tiết định khung như gây cản trở giao thông nghiêm trọng, mức phạt tù có thể từ 2-7 năm.
Bên cạnh đó, việc dừng xe đột ngột tại khu vực cấm dừng trên cao tốc, nếu không thuộc trường hợp bất khả kháng, cũng có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cơ quan điều tra sẽ phải làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi này và hậu quả tai nạn để xác định có đủ căn cứ xử lý hình sự hay không.
Nguyễn Lan (tổng hợp)