Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo El Nino rất mạnh kéo dài qua mùa đông 2026-2027, làm giảm hoạt động của không khí lạnh và đẩy thời điểm rét đậm, rét hại ở miền Bắc về muộn.
- Hành trình triệt phá đường dây núp bóng y tế cưỡng đoạt tài sản ở Hải Phòng
- Quảng Trị: Gần 900 nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường sạt lở sau mưa lũ
- Chiến dịch tại Iran để lại nhiều tổn thất cho quân đội Mỹ
Theo nhận định khí hậu tháng 10/2026-3/2027, xác suất El Nino duy trì trạng thái rất mạnh trong tháng 10-12/2026 là 95-98%. PGS.TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm, nhận định cường độ đợt El Nino này có thể tương đương hoặc mạnh hơn giai đoạn 2015-2016, còn nền nhiệt cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-2 độ C tùy khu vực và thời điểm.
Số liệu quan trắc cho thấy trong tuần thứ hai tháng 9/2026, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 đạt 2 độ C. Mức này được xếp vào loại rất mạnh, phản ánh một El Nino đang tác động rõ đến hoàn lưu khí quyển.
El Nino hình thành khi nước biển tại vùng xích đạo Trung tâm và Đông Thái Bình Dương ấm lên bất thường. Khi hiện tượng này mạnh, áp cao lạnh lục địa, nguồn gốc của các đợt không khí lạnh tràn xuống Việt Nam, có xu hướng suy yếu và hoạt động thất thường hơn.
Đó là cơ sở để cơ quan khí tượng dự báo số ngày rét đậm, rét hại giảm, dù một mùa đông ấm hơn không đồng nghĩa miền Bắc sẽ không còn những đợt lạnh mạnh. Giới khí tượng đã cảnh báo về khả năng El Nino mạnh từ giữa năm 2026, khi hiện tượng này tái xuất hiện và tăng cường qua từng tháng.
Nền nhiệt cao không loại trừ những đợt lạnh sâu
Hệ quả của El Nino không chỉ nằm ở mùa đông ấm hơn. Nắng nóng gay gắt, thiếu hụt mưa, hạn hán và xâm nhập mặn cũng là những nguy cơ đã được đặt ra tại nhiều khu vực.
Đáng chú ý, cơ quan khí tượng dự báo các đợt rét mạnh có xu hướng tập trung vào nửa cuối tháng 01/2027, thời điểm sát Tết Nguyên đán. Đây cũng là giai đoạn nhu cầu đi lại và hoạt động ngoài trời của người dân tăng cao.
“Trong thời kỳ El Nino vẫn có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết dị thường, trái quy luật khí hậu, thậm chí có cường độ rất mạnh”, PGS.TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lưu ý.
Như vậy, hai thông tin tưởng như trái ngược có thể cùng tồn tại: mùa đông có nền nhiệt cao hơn trung bình, nhưng vẫn xuất hiện những đợt rét mạnh. Xu hướng trung bình không thể thay thế cho việc theo dõi từng đợt không khí lạnh.

Từ cuối tháng 02/2027, mưa phùn miền Bắc được dự báo ít hơn bình thường. Trên Biển Đông, tổng số bão và áp thấp nhiệt đới cả mùa có thể chỉ bằng khoảng 40% trung bình nhiều năm, trong khi mức trung bình là 4,5 cơn/năm.
Vì vậy, một mùa đông được dự báo ấm hơn vẫn cần được nhìn cùng với khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết dị thường. Điều đáng chú ý không phải chỉ là rét có ít hơn hay không, mà còn là thời điểm những đợt rét mạnh xuất hiện.
Vũ Hiếu (tổng hợp)