Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa dùng xuồng máy đưa hài cốt người thân của gia đình ông L.V.T. vượt gần 1 km nước lũ sâu 1,6 m về nhà tổ chức tang lễ.
- Vụ án mạng khiến một căn nhà bị phong tỏa
- Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn, có nơi trên 500mm
- Dùng tiền giả mua hàng, hai thanh niên bị đề nghị truy tố
Sự việc diễn ra sáng 17/9 tại thôn Đồng Thanh, xã Nông Cống, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài khiến khu dân cư ngập sâu, ô tô không thể tiếp cận. Người thân của ông T., sinh năm 1964, qua đời và được hỏa táng, nhưng gia đình không có cách nào đưa hài cốt về nhà nếu thiếu sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, đơn vị nhận tin báo ngay trong sáng cùng ngày và huy động xuồng máy đến hiện trường. Cảnh sát phối hợp cùng gia đình tiếp cận khu vực ngập, đưa hài cốt vượt qua đoạn lũ dài gần 1 km để kịp về nhà tổ chức tang lễ.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Ngày 16/9, tại xã Pù Luông, một cụ bà qua đời nhưng tuyến đường ra nghĩa trang bị ngập sâu, người dân và chính quyền địa phương phải dựng cầu tạm bằng tre, luồng để đưa người quá cố đi an táng.
Cả hai trường hợp diễn ra giữa đợt mưa lớn kéo dài từ 13/9 đến nay, với lượng mưa phổ biến 300-500mm; một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Tĩnh Gia 829mm, Ngọc Trà 651mm. Mực nước trên các sông dâng nhanh khiến hơn 8.400 hộ dân bị ngập sâu, trong đó nặng nhất là phường Hàm Rồng với 2.223 hộ, xã Nông Cống 1.524 hộ, xã Kim Tân 1.364 hộ và xã Thành Vinh 675 hộ.
Mưa lũ còn gây chia cắt cục bộ, làm ngập lối vào khu dân cư của hơn 2.600 hộ với hơn 10.000 nhân khẩu tại 18 xã, phường. Trước tình trạng này, 41 địa phương trong vùng ảnh hưởng đã chủ động di dời hơn 1.000 hộ gia đình, với gần 3.900 nhân khẩu, đến các khu vực sơ tán tập trung và nhà kiên cố an toàn.
Việc cảnh sát chủ động dùng xuồng máy hỗ trợ đưa hài cốt vượt lũ, cũng như việc người dân và chính quyền dựng cầu tạm ở Pù Luông, cho thấy trách nhiệm và cách xử lý cụ thể của lực lượng chức năng lẫn cộng đồng khi hạ tầng bị tê liệt vì thiên tai. Đây cũng là mô hình ứng phó có thể nhân rộng cho các khu vực khác đang chịu chung tình trạng ngập sâu, chia cắt.
Hà Lê (tổng hợp)