Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố các đối tượng liên quan đến hai vụ sản xuất, buôn bán mực in giả, với tổng giá trị hàng hóa, nguyên liệu và máy móc bị thu giữ hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong các vụ việc liên quan. Các sản phẩm bị làm giả gồm mực in mang nhãn “H51CC645A MADE IN CHINA” và mực HP45 chính hãng.

Vụ việc đầu tiên được phát hiện ngày 29/8/2026, khi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ BPTECH tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Doanh nghiệp này do ông Bùi Xuân Quý, sinh năm 1989, trú tại thôn Vĩnh Thành 2, xã Vĩnh Lộc, làm Giám đốc, trực tiếp quản lý và điều hành. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty đang sản xuất hộp mực “Inkjet Print Cartidge H51CC645A”, trên nhãn ghi xuất xứ “made in China”.

Tang vật gồm 6.705 vỏ hộp mực, 18.500 bao bì hộp mực, 20kg túi bóng đựng hộp mực, 90 thùng mực in dùng để chiết vào các hộp mực nhỏ và 250 hộp mực thành phẩm. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận nhiều máy móc phục vụ sản xuất như máy nạp mực, máy in thử, máy hút chân không và máy hàn nhiệt.

Đội Quản lý thị trường số 9 sau đó chuyển hồ sơ cùng tang vật đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa để xác minh, xử lý theo quy định.

Từ hoạt động sản xuất đến khâu tiêu thụ

Theo kết quả xác minh ban đầu, Công ty BPTECH được cấp Giấy phép kinh doanh từ năm 2019, với ngành nghề gồm sản xuất, buôn bán mực in, máy in, giấy in và sửa chữa máy in. Cơ quan điều tra xác định Bùi Xuân Quý đã lợi dụng hoạt động kinh doanh được cấp phép để cùng Lê Đình Hưng, Nguyễn Thị Hương, Hoàng Văn Thắng và Nguyễn Hữu Sĩ tổ chức sản xuất, buôn bán mực in giả.

Lê Đình Hưng sinh năm 1994, trú tại xã Biện Thượng; Nguyễn Thị Hương sinh năm 1989, trú tại xã Vĩnh Lộc; Hoàng Văn Thắng sinh năm 1990 và Nguyễn Hữu Sĩ sinh năm 2002, cùng trú tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Quý giữ vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất và tiêu thụ. Người này trực tiếp tìm khách hàng, đặt mua nguyên liệu, bao bì, đồng thời phân công những người liên quan thực hiện các công đoạn sản xuất, đóng gói và bán hàng.

Theo sự phân công, Lê Đình Hưng, Hoàng Văn Thắng và Nguyễn Hữu Sĩ tham gia sản xuất, đóng gói mực giả. Nguyễn Thị Hương đảm nhiệm kế toán, tiếp nhận và xử lý đơn hàng, phối hợp giao hàng, xuất hóa đơn và thu tiền.

Chỉ trong tháng 8/2026, nhóm này đã bán mực in giả nhãn HP45 và “H51CC645A” ghi “MADE IN CHINA” cho nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh, với giá trị hàng hóa trên 150 triệu đồng.

Một vụ việc khác liên quan đến mực HP45 giả được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện tại thôn Vĩnh Tiến, xã Tây Đô. Người bị điều tra là Nguyễn Ngọc Kiệm, sinh năm 1986, trú tại địa chỉ trên.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, nguyên liệu, vỏ hộp và tem nhãn phục vụ sản xuất mực giả. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2025, Kiệm đã tìm mua máy móc, nguyên liệu, bao bì và các vật tư để tổ chức sản xuất.

Sau đó, Kiệm đóng gói sản phẩm dưới nhãn hiệu HP45 rồi đưa ra thị trường với giá từ 1,15 triệu đồng đến 1,35 triệu đồng mỗi hộp. Riêng trong tháng 8/2026, người này đã bán số lượng lớn mực HP45 giả cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổng giá trị hàng hóa hơn 100 triệu đồng.

Tính đến nay, tổng giá trị hàng hóa, nguyên liệu và máy móc phục vụ sản xuất mực in giả bị thu giữ trong các vụ việc liên quan đến Bùi Xuân Quý và Nguyễn Ngọc Kiệm được xác định hơn 5 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ các vụ án.

Bùi Hà (tổng hợp)