Trong phiên giao dịch ngày 29/7, khi thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh và lập kỷ lục thanh khoản 71.763 tỷ đồng, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nước ngoài đồng loạt xả hàng. Tuy nhiên, dòng tiền từ tự doanh công ty chứng khoán và tổ chức trong nước đã đóng vai trò “gánh hàng”, giữ nhịp thị trường giữa áp lực bán tháo.
- Chứng khoán mất 64 điểm: Nhịp điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng hay tín hiệu rủi ro ngắn hạn?
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
- Động đất 8,7 độ ngoài khơi Nga gây lo ngại sóng thần
Tóm tắt nội dung
Thanh khoản bùng nổ giữa phiên điều chỉnh sâu
Ngày 29/7, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến phiên giao dịch lịch sử khi giá trị và khối lượng giao dịch cùng lập đỉnh mới. Tổng cộng, 2,79 tỷ cổ phiếu được sang tay, tương ứng 71.763 tỷ đồng – cao gấp rưỡi so với kỷ lục thiết lập ngay phiên liền trước.
Dữ liệu từ Công ty Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam cho thấy nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn là lực lượng giao dịch chủ lực, chiếm khoảng 48% tổng giá trị giải ngân, tương đương 34.440 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét theo giá trị ròng, họ đã bán ròng 252 tỷ đồng.
Tổ chức nước ngoài cũng tiếp tục rút khỏi thị trường với giá trị bán ròng 1.145 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ tư liên tiếp.
Tổ chức trong nước và tự doanh “gánh thị trường”
Trong bối cảnh cá nhân và khối ngoại bán mạnh, lực cầu được duy trì chủ yếu nhờ các tổ chức trong nước. Nhóm này đã giải ngân 31.731 tỷ đồng và bán ra khoảng 30.550 tỷ đồng, qua đó mua ròng hơn 1.217 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ cuối tháng 3.
Theo ông Lê Trần Khang – chuyên viên phân tích cao cấp tại Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), tự doanh các công ty chứng khoán chính là điểm nhấn nổi bật. Họ được cho là đang tranh thủ vùng giá thấp để tái cơ cấu danh mục sau chuỗi phiên chốt lời trước đó.
“Dòng tiền nội, đặc biệt từ khối tự doanh, đóng vai trò dẫn dắt và hỗ trợ thị trường linh hoạt trong ngắn hạn, khi lực bán từ khối ngoại vẫn gây sức ép lớn”, ông Khang nhận định.
Rủi ro ngắn hạn gia tăng, nhà đầu tư cần thận trọng
Theo ông Lê Hải Đăng – chuyên viên phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcap, việc thanh khoản tăng vọt trong phiên giảm sâu là tín hiệu tiêu cực. Điều này cho thấy áp lực chốt lời đang ở thế chủ động, đồng thời dự báo đà giảm có thể chưa dừng lại.
“VN-Index đã giảm 4,11% chỉ trong một phiên. Áp lực bán dàn trải toàn thị trường, từ cổ phiếu vốn hóa lớn đến vừa và nhỏ. Đà giảm có khả năng tiếp diễn trong phiên kế tiếp”, ông Đăng cảnh báo.
Bà Đỗ Minh Trang – Giám đốc Trung tâm phân tích tại Công ty Chứng khoán ACB – nhận định rằng thanh khoản kỷ lục là hệ quả từ hoạt động chốt lời sau nhịp tăng nóng, chứ không phải vì các thông tin tiêu cực. Tuy nhiên, theo bà Trang, dòng tiền sẽ không còn “cuồn cuộn” như phiên 29/7.
“Giá trị giao dịch trong những phiên tới sẽ bình quân quanh mức 30.000 tỷ đồng/phiên. Dòng tiền cá nhân vẫn là động lực chính, đặc biệt khi họ có xu hướng rút tiền từ tiết kiệm để đầu tư”, bà Trang dự đoán.
Chiến lược giao dịch: Nên đứng ngoài quan sát
Trước rủi ro gia tăng, nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng, đặc biệt tránh lối đánh xoay vòng T+. Chiến lược phù hợp lúc này là chờ thị trường kiểm định lại vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh 1.460 – 1.470 điểm, tương ứng mất thêm khoảng 30 điểm từ hiện tại.
Khi áp lực bán suy giảm, dòng tiền đầu cơ có thể quay trở lại với nhóm ngành nhạy cảm như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.
Ở góc độ dài hạn, nhịp điều chỉnh hiện tại có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu giá tốt. Bà Trang của ACB cho rằng thị trường sẽ sớm phục hồi hình chữ V, hướng đến mục tiêu vượt đỉnh cũ 1.557 điểm.
Theo: VnExpress