Bang Kerala (Ấn Độ) ghi nhận 5 người tử vong vì “amip ăn não” Naegleria fowleri chỉ trong vòng một tháng, buộc chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp và siết chặt kiểm soát nguồn nước.
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
- Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, vì sao đội nam lại vắng mặt?
- Phú Thọ xác minh vụ tài xế taxi ép khách trả 2,5 triệu cho quãng đường 70 km
Tóm tắt nội dung
5 người tử vong, hàng chục người theo dõi sức khỏe
Ngày 9/9, bà Shobhana, 56 tuổi, qua đời tại Bệnh viện Đại học Y Kozhikode vì viêm màng não do amip Naegleria fowleri. Trước đó, từ giữa tháng 8, ba bệnh nhân khác gồm một trẻ sơ sinh ba tháng tuổi, một bé gái 9 tuổi và một phụ nữ 52 tuổi cũng tử vong.
Theo Sở Y tế bang Kerala, ít nhất 11 bệnh nhân, trong đó có nhiều trẻ em, đang được theo dõi và điều trị tại các bệnh viện công ở thành phố Kozhikode.
Loài ký sinh nguy hiểm, tỷ lệ tử vong tới 97%
Naegleria fowleri, thường gọi là “amip ăn não”, là sinh vật đơn bào tồn tại trong nước ngọt hoặc nguồn nước ô nhiễm. Con đường lây nhiễm chính là qua mũi khi bơi, lặn tại sông, suối, ao hồ. Từ đó, amip di chuyển theo dây thần kinh khứu giác lên não, gây viêm, phá hủy mô não.
Căn bệnh hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cực cao, gần 97% trên toàn cầu. Triệu chứng ban đầu gồm sốt, đau đầu, buồn nôn, sau đó tiến triển nhanh thành co giật, hôn mê và tử vong.
Tại Ấn Độ, ca bệnh đầu tiên được ghi nhận năm 1971. Từ năm 2016–2022, Kerala chỉ có 8 ca nhiễm. Tuy nhiên, năm 2023 bang này ghi nhận 36 ca và 9 người tử vong; báo hiệu xu hướng bùng phát đáng lo ngại.
Biện pháp ứng phó và nguyên nhân bùng phát
Chính quyền bang Kerala đã ban hành phác đồ điều trị, lập kế hoạch thu dung, cách ly bệnh nhân. Một số khu vực cấm người dân xuống ao hồ để phòng ngừa lây nhiễm.
Bà Veena George; quan chức y tế bang, cho biết tỷ lệ tử vong ở Kerala “thấp hơn mức trung bình 95% ở nhiều quốc gia phát triển” và khẳng định tình hình đang trong tầm kiểm soát.
Theo TS Anish, Trung tâm One Health Kerala; biến đổi khí hậu là nguyên nhân quan trọng khiến amip trở nên phổ biến. Nhiệt độ tăng cao tạo môi trường thuận lợi cho Naegleria fowleri phát triển; trong khi ô nhiễm nước với vi khuẩn coliform cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho chúng.
Theo: VnExpress