Giữa sức ép chính trị và thương mại ngày càng lớn từ Mỹ, Ấn Độ bất ngờ giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Động thái này không chỉ tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu mà còn hé lộ sự xoay chuyển trong quan hệ thương mại giữa New Delhi và các cường quốc.

Cắt giảm 50% lượng dầu Nga: Quyết định bất ngờ của Ấn Độ

Theo Reuters, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã cắt giảm 50% lượng dầu Nga nhập khẩu cho các kỳ giao hàng sắp tới. Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, ngày 15\10\2025 hai bên đã có các cuộc trao đổi thương mại “hiệu quả”, mở đường cho sự thay đổi này.
Trước đó, Nga chiếm hơn một phần ba tổng lượng dầu nhập của Ấn Độ, giúp quốc gia Nam Á này tiết kiệm hàng tỷ USD nhờ giá ưu đãi. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Thủ tướng Modi cam kết giảm mua dầu Nga, các tín hiệu thay đổi đã nhanh chóng xuất hiện. Việc Anh áp lệnh trừng phạt mới lên các nhà máy lọc dầu liên quan Nga và Trung Quốc cũng góp phần tạo thêm áp lực lên thị trường khu vực.

Chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của New Delhi

Dù phải đối mặt với áp lực từ phương Tây, Ấn Độ vẫn khẳng định quyền tự chủ trong chính sách năng lượng. Bộ trưởng Thương mại Rajesh Agarwal nhấn mạnh, nước này sẵn sàng tăng nhập dầu từ Mỹ hoặc các nước Trung Đông nếu giá hợp lý.
Các chuyên gia nhận định, việc giảm nhập dầu Nga là bước đi chiến lược giúp Ấn Độ mở rộng quan hệ thương mại với Mỹ, đồng thời tránh phụ thuộc quá lớn vào một nguồn cung duy nhất. Trong bối cảnh Ấn Độ phải nhập khẩu hơn 85% nhu cầu dầu thô, sự linh hoạt trong chính sách năng lượng là yếu tố sống còn để đảm bảo ổn định kinh tế và an ninh năng lượng dài hạn.

Theo: VnExpress

Từ Khóa: