Chính quyền Tổng thống Trump điều oanh tạc cơ B-52 bay sát không phận Venezuela và cho phép CIA hoạt động mật tại nước này, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng khu vực mới
- Hàn Quốc triển khai Hyunmoo-5 để răn đe Triều Tiên
- Nga phóng dồn dập hơn 300 tên lửa, UAV vào hạ tầng khắp Ukraine
- Campuchia kêu gọi bạn bè quốc tế can thiệp nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới với Thái Lan
Bước leo thang mới trong chính sách đối ngoại của Mỹ
Chỉ trong một ngày, Mỹ vừa điều 3 oanh tạc cơ B-52 tuần tra ngoài khơi Venezuela, vừa bật đèn xanh cho CIA hoạt động mật trong lãnh thổ nước này. Hai động thái cho thấy Washington đang chuyển từ răn đe sang hành động thực tế.
Theo truyền thông Mỹ, mục tiêu chiến dịch là ngăn chặn nạn buôn bán ma túy và dòng người vượt biên, nhưng giới quan sát cho rằng đây là bước đi mang tính chiến lược, nhằm gia tăng áp lực chính trị lên chính quyền Caracas.
Các chuyên gia nhận định, chính quyền Trump đang thử nghiệm “mô hình can thiệp lai”, kết hợp biện pháp quân sự, tình báo và kinh tế trong chính sách đối ngoại mới.
Phản ứng gay gắt từ chính quyền Maduro
Chính phủ Venezuela coi hành động này là “một sự khiêu khích nghiêm trọng”. Ngoại trưởng Yvan Gil cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định Venezuela đã đệ đơn phản đối lên Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Maduro cảnh báo Mỹ đang tái diễn kịch bản “thay đổi chế độ” từng xảy ra tại Trung Đông và Mỹ Latinh. Ông kêu gọi người dân đoàn kết, bảo vệ độc lập dân tộc, đồng thời gửi thông điệp hòa bình đến nhân dân Mỹ.
Các nhà quan sát lo ngại căng thẳng mới có thể lan ra toàn khu vực Caribe và Nam Mỹ. Việc Mỹ đưa B-52 áp sát Venezuela mang tính biểu tượng rõ rệt, thể hiện quyết tâm khẳng định ảnh hưởng của Washington trong khu vực.
Nếu xung đột leo thang, nhiều nước láng giềng có thể bị lôi kéo vào vòng xoáy chính trị mới. Trong bối cảnh này, các tổ chức khu vực như Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) kêu gọi các bên kiềm chế và đối thoại thay vì sử dụng biện pháp quân sự.
Theo: Khai Mở