Ngày 16/10, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi sự can thiệp từ các nước bạn để ngăn xung đột leo thang với Thái Lan, đồng thời thúc giục hai bên thực hiện lệnh ngừng bắn và bình thường hóa quan hệ.

Tranh chấp biên giới Campuchia – Thái Lan và nỗ lực giải quyết hòa bình

Trong cuộc họp Thượng viện tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước bạn, hỗ trợ can thiệp nhằm ngăn chặn căng thẳng biên giới với Thái Lan leo thang. Ông nhấn mạnh, việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực là ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi hai bên tuân thủ nghiêm túc lệnh ngừng bắn đã được thỏa thuận trước đó.

Động thái trên diễn ra sau khi Thượng viện Campuchia thông qua thông cáo báo chí về kết quả khai mạc kỳ họp thứ tư, trong đó nêu rõ tình hình và lập trường của Campuchia đối với vấn đề biên giới với Thái Lan. Theo ông Hun Sen, tranh chấp hiện nay xuất phát từ những bất đồng lịch sử trong việc phân định ranh giới, song Campuchia luôn chủ trương giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và các thỏa thuận song phương.

Động thái ngoại giao tích cực và tăng cường đối thoại

Trong bài phát biểu, ông Hun Sen khẳng định Campuchia không mong muốn xảy ra xung đột vũ trang, mà hướng tới một giải pháp đối thoại, tôn trọng chủ quyền của cả hai nước. Ông cũng nhấn mạnh nỗ lực kiên trì của Phnom Penh trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác khu vực, coi đây là con đường đúng đắn để đảm bảo lợi ích lâu dài cho cả Campuchia và Thái Lan.

Thông cáo báo chí của Thượng viện Campuchia cũng điểm lại các hoạt động ngoại giao nghị viện trong ba tháng qua của Samdech Techo Hun Sen. Trong thời gian này, ông đã có 24 cuộc gặp và trao đổi với đại sứ, quan chức quốc tế và các tổ chức, thể hiện cam kết của Campuchia trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại và tìm kiếm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế trong các vấn đề khu vực.

Theo: VOV