Từ câu chuyện 100.000 đồng dịp 2/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định Chính phủ luôn đặt an sinh xã hội làm trung tâm của mọi chính sách.
- iPhone 17 bản tiêu chuẩn lần đầu cháy hàng tại Việt Nam
- Hiếp dâm bé gái: Bắt giam ông lão 71 tuổi ở An Giang
- Israel – Hamas ký thỏa thuận hòa bình giai đoạn một
An sinh xã hội lan tỏa từ chính sách nhân văn
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ tại cuộc họp báo sáng 9/10 rằng Chính phủ đã dành 11.000 tỷ đồng để tặng mỗi người dân 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9. Dù không lớn về vật chất, song chính sách này mang ý nghĩa sâu sắc, khơi dậy tinh thần gắn bó và sẻ chia trong nhân dân.
“Có người ép plastic tờ tiền làm kỷ niệm, có người dành để mua sách cho con, có người từ chối nhận để nhường cho người khó khăn hơn…”, ông kể. Nhiều khu phố còn dùng khoản tiền này tổ chức liên hoan, tạo không khí đoàn kết trong cộng đồng.
Chính phủ tăng đầu tư, mở rộng chính sách phúc lợi
Theo Phó Thủ tướng, mỗi năm Chính phủ chi khoảng 180.000-200.000 tỷ đồng cho an sinh xã hội, tương đương 8% ngân sách Nhà nước. Ngoài các khoản dành cho người có công và cứu trợ thiên tai, nhiều chính sách mới được triển khai như miễn viện phí theo lộ trình, bữa ăn trưa cho học sinh, và xây dựng 100 trường học tại các xã biên giới.
Không chỉ trong nước, Chính phủ cũng thể hiện sự quan tâm với kiều bào bằng việc ban hành nghị định phục hồi quốc tịch Việt Nam, giúp hàng nghìn người “được trở về quê hương trên danh nghĩa pháp lý”.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các hoạt động này không chỉ phục vụ nhân dân mà còn do chính nhân dân tạo nên giá trị – như việc người dân tham gia, cổ vũ các lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 50 năm thống nhất đất nước, góp phần làm nên không khí hùng tráng, tự hào dân tộc.
Theo: Dân Trí