Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 25km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 8.

Trong khi bão số 7 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, trên Biển Đông lại chuẩn bị xuất hiện một áp thấp nhiệt đới khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, rạng sáng ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên bờ biển phía Đông miền Trung Philippines. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sức gió mạnh nhất 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 25km/giờ, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. 

Theo VOV, đến 4 giờ ngày 15/10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Đông Bắc. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh nhất cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 15-20km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão số 8. 

Đến 4 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 340km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 25km/giờ.