Trong bối cảnh trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Myanmar và Thái Lan, các Ngoại trưởng ASEAN đã tổ chức cuộc họp khẩn theo hình thức trực tuyến sáng 30/3. Cuộc họp nhằm thống nhất phương hướng khắc phục hậu quả và kích hoạt các cơ chế ứng phó khẩn cấp trong khu vực.
- Lời kể của nhân chứng từ trận động đất Myanmar – Sự im lặng chết chóc bao trùm khắp nơi
- Động đất Myanmar: Hậu quả lâu dài đối với kinh tế, hạ tầng và chính trị
- Làm rõ vụ 38 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt nội dung
Cập nhật tình hình Myanmar và Thái lan
Tại Myanmar, ít nhất 1.644 người thiệt mạng, hàng trăm tòa nhà và hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng. Trụ sở Bộ Ngoại giao Myanmar ở Naypyidaw cũng chịu ảnh hướng nặng nề, buộc cán bộ phải làm việc ngoài trời.
Trong khi đó, tại Thái Lan, động đất gây rung chấn mạnh, làm sập một tòa nhà đang xây dựng ở Bangkok, khiến 17 người thiệt mạng, 32 người bị thương và 83 người mất tích.
Asean sát cánh, triển khai viện trợ khẩn cấp
Các quốc gia ASEAN tái khẳng định tinh thần đoàn kết và cam kết hỗ trợ Myanmar và Thái Lan trong quá trình khắc phục hậu quả. Nhiều nước đã triển khai viện trợ nhân đạo và cử đội tối Myanmar.
Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo (AHA) đã kích hoạt cơ chế ứng phó, gửi đội chuyên gia tới Myanmar đánh giá tình hình và chuẩn bị viện trợ thiết yếu.
Việt Nam triển khai hỗ trợ cứu nạn
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN – Việt Nam, tham dự hội nghị và khẳng định Việt Nam sẽ đồng hành cùng Myanmar và Thái Lan vượt qua khó khăn. Trong ngày 30/3, Việt Nam sẽ gửi hàng viện trợ thiết yếu và triển khai hơn 100 cán bộ chiến sĩ từ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sang Myanmar tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.
Trận động đất 7,7 độ richter đã gây ra những tác động nghiêm trọng đối với Myanmar và khu vực. ASEAN đang quyết tâm huy động tối đa nguồn lực để giúp đỡ các quốc gia bị ảnh hưởng nhanh chóng đỉnh hình và phục hồi sau thảm họa.