Thủ tướng Tusk ngày 18/11 cáo buộc hai công dân Ukraine hợp tác tình báo Nga phá hoại đường sắt vận chuyển hàng cho Ukraine, gây hư hại tuyến quan trọng từ 2022
- Các quốc gia cảnh báo “làn sóng nghiện nicotin ở giới trẻ” trên toàn cầu
- Trung Quốc chi hơn 1,1 tỷ USD nhập khẩu tôm Việt Nam trong 10 tháng
- TP.HCM: Camera AI phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông
Tusk cáo buộc nghi phạm Ukraine hợp tác Nga
Ngày 18/11/2025, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại quốc hội: hai công dân Ukraine hợp tác tình báo Nga “thời gian dài” gây hai vụ phá hoại đường sắt 15-17/11. Một vụ gắn kẹp thép có thể làm trật bánh tàu; vụ hai kích nổ thiết bị quân sự khi đoàn tàu chở hàng đi qua. Không ai thương vong.
Tusk gọi là “tình huống an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất” từ khi xung đột Ukraine 2022. Nghi phạm: một từ Lviv kết án phá hoại tháng 5/2025; một từ Donbass. Họ đến Ba Lan qua Belarus mùa thu, rời đi sau phá hoại. Danh tính chưa công khai để điều tra.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho Ba Lan “tư tưởng bài Nga”. “Lạ nếu Nga không bị đổ lỗi ngay,” ông nói.
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga đoàn kết với Ba Lan sau vụ phá hoại, cho đây là “thử phản ứng”. Giới chức Ukraine chưa bình luận cáo buộc mới của Tusk.
Ba Lan ủng hộ Ukraine mạnh mẽ từ 2022: bắt 55 nghi phạm Nga, đóng 2 lãnh sự quán, hạn chế ngoại giao Nga.
Theo: VnExpress