Tờ báo ngành công an cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, rồi được chuyển lên một trại giam ở huyện Củ Chi (TP. HCM) ngay trong đêm.

Tối 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP HCM bắt giam, khởi tố. Nữ tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam bị cáo buộc tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (ảnh: baochinhphu.vn)

Vụ bắt, khám nhà bà Hằng xảy ra cùng khoảng thời gian diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam – Oman (từ 19-21h). Dù vậy, thông tin bắt bà Hằng vẫn nhanh chóng lan rộng, thu hút rất đông người xem. Nhiều phóng viên, youtuber đến gần nhà bà Hằng – số 6 Nguyễn Thông (Quận 3) để tường thuật trực tiếp sự việc. Tuy nhiên, hàng chục công an lập hàng rào, không cho họ tiếp cận sâu với hiện trường.

Chỉ có một số ít phóng viên mảng nội chính được chứng kiến công an làm việc với bà Phương Hằng.

Theo báo Công an nhân dân online, quá trình bắt bà Nguyễn Phương Hằng, khám xét hai nơi ở và đăng ký tạm trú không gặp bất kỳ trở ngại hay sự chống đối nào. Bà Hằng cũng không có vẻ “không hợp tác, coi thường pháp luật” như trước đó.

Đến 20h 56 phút, bà Hằng được làm xong thủ tục test Covid-19 và bị đưa lên tạm giam của Công an TP Hồ Chí Minh ở huyện Củ Chi. Nếu dương tính, bà Hằng sẽ được cách ly trong trại tạm giam; nếu âm tính, các thủ tục tố tụng tiếp theo sẽ được tiến hành tại trại giam này.