Ba mẫu drone kamikaze Đức mang AI tự học, chống nhiễu và hoạt động theo đàn có thể thay đổi cục diện phòng thủ biên giới NATO và nâng răn đe cấp mới!!

Virtus — sát thủ VTOL, tái sử dụng, phù hợp lực lượng cơ động

Virtus, do Stark hợp tác cùng Quantum Systems phát triển, nổi bật ở khả năng cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) và thiết kế lắp ráp nhanh, phù hợp triển khai từ đơn vị di động. Kích thước gọn, cánh chữ X và động cơ điện giúp mẫu này vận hành êm, duy trì hành trình dài giờ và lao đột biến khi phát hiện mục tiêu.
Trang bị cảm biến quang học kết hợp radar nhỏ gọn và hệ thống AI nhận diện mục tiêu cho phép Virtus tự theo dõi, phân loại mục tiêu di động mà không cần can thiệp liên tục từ người điều khiển. Điểm khác biệt lớn là tính năng có thể quay về nếu không tìm thấy mục tiêu, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả hậu cần.

HX-2 — chuyên gia chống nhiễu, đàn đàn áp phòng thủ điện tử

HX-2 của Helsing được tối ưu cho hoạt động trong môi trường có nhiễu điện tử nặng; nền tảng AI onboard sử dụng học máy để phân tách tín hiệu thật/giả và ứng phó jamming tức thời. Trọng lượng nhỏ, dễ mang vác, HX-2 có thể được triển khai linh hoạt từ bộ binh hoặc phương tiện cơ giới, phù hợp cho tác chiến cận chiến và sâu sau tuyến đầu.
Ngoài khả năng tấn công chính xác, HX-2 còn được thiết kế hoạt động theo swarm — phối hợp theo đàn để vượt qua mạng lưới phòng thủ, tạo ra sức ép số lượng và tăng xác suất xuyên phá mục tiêu kiên cố.

FV-104 — công nghiệp hóa swarm, sản xuất hàng loạt từ Rheinmetall

FV-104 đại diện cho năng lực công nghiệp: thiết kế module, cánh gập, phóng từ container hoặc xe tải, cho phép triển khai hàng loạt trong thời gian ngắn. Mẫu này tập trung vào hoạt động swarm với AI điều phối quỹ đạo, tránh va chạm và đồng bộ hóa tấn công nhằm tối đa hóa hiệu quả tổ hợp.
Với đầu đạn HEDP và khả năng sản xuất quy mô lớn, FV-104 bổ sung nguồn cung ổn định cho lực lượng, đảm bảo các đơn vị phòng thủ có thể duy trì sức mạnh theo thời gian mà không phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu hạn chế.

Hệ quả chiến lược: từ Litva đến toàn bộ sườn NATO

Hợp đồng mua tới 12.000 đơn vị cho Lữ đoàn 45 tại Litva cho thấy Đức muốn nhanh chóng trang bị năng lực phòng thủ cơ động, khiến dải biên giới phía đông trở nên khó tiếp cận bằng phương tiện truyền thống. Sự hội tụ giữa AI tự chủ, khả năng chống nhiễu và sản xuất hàng loạt làm thay đổi cách nghĩ về răn đe và phòng chống xâm nhập.
Chuyên gia cho rằng, bên cạnh lợi thế tác chiến, việc triển khai quy mô lớn cũng đặt ra thách thức quản lý quy tắc sử dụng vũ khí có mức độ tự chủ cao, đồng thời thúc đẩy cạnh tranh công nghệ giữa các khối đối địch.

Theo: VietNam Net