Công an Việt Nam phối hợp với lực lượng Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do một “bà trùm” người Việt cầm đầu. Nhóm này chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hơn 8.000 nạn nhân trên khắp cả nước.

Phá án đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng

Ngày 2-11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã mở rộng chuyên án 0525L, bắt thêm 3 đối tượng trong nước liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia. Trước đó, lực lượng công an đã triệt phá sào huyệt của nhóm tội phạm tại thành phố Bokor, tỉnh Kampot (Campuchia), bắt giữ 59 đối tượng người Việt.

Tính đến nay, tổng cộng 66 đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ, trong đó có “bà trùm” Sùng Thị Mải (biệt danh “Vi”, sinh năm 1999, trú tại Lào Cai) – người được xác định là cầm đầu toàn bộ tổ chức lừa đảo.

Thủ đoạn tinh vi, quy mô xuyên quốc gia

Theo điều tra, nhóm của Sùng Thị Mải lập nhiều “tổng đài ảo” và “trung tâm chăm sóc khách hàng” tại Campuchia, giả danh công an, quân đội, nhân viên ngân hàng hoặc người thân quen để lừa đảo qua mạng xã hội.

Chúng còn triển khai chiêu trò “lừa đảo tình cảm”, kết bạn qua Facebook, Zalo, Telegram, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư, chuyển tiền, hoặc gửi quà từ nước ngoài về Việt Nam để chiếm đoạt.

Đáng chú ý, các đối tượng còn tuyển dụng người Việt sang Campuchia làm việc, hứa hẹn “việc nhẹ lương cao” nhưng thực chất là ép họ tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.

Cơ quan công an xác định, nhóm tội phạm này đã chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hơn 8.000 nạn nhân trong thời gian ngắn. Tiền được rửa thông qua tài khoản trung gian và ví điện tử.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ  (Ảnh: Báo mới)

Chuyên án 0525L được xác lập từ tháng 6-2025, do Công an Lai Châu chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia. Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 28-10, lực lượng chức năng đã đột kích khu vực Bokor, giải cứu hàng chục người bị cưỡng ép lao động, thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, máy tính, điện thoại và sổ ghi chép giao dịch.

Đây là một trong những vụ án lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai quốc gia trong đấu tranh chống tội phạm mạng.

Cảnh báo về tội phạm mạng và lừa đảo qua mạng xã hội

Theo Bộ Công an, các hình thức lừa đảo hiện nay ngày càng tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản hoặc đánh vào lòng tin và cảm xúc của nạn nhân.
Người dân được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội; đồng thời cần cảnh giác trước những lời mời đầu tư, tặng quà hoặc việc làm “việc nhẹ lương cao” ở nước ngoài.

Các chuyên gia an ninh mạng cho rằng, bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an, việc nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý chặt các nền tảng trực tuyến là yếu tố quyết định để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao.

 chia sẻ dữ liệu điều tra và ngăn chặn đường dây lừa đảo hoạt động ở khu vực biên giới.Cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia đang tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng còn lại, đồng thời xác minh dòng tiền, truy tìm tài sản chiếm đoạt để thu hồi cho người bị hại.

Theo: Báo mới

Từ Khóa: