Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đang có mưa giông diện rộng, nhiều nơi mưa rất to, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
- Thái Nguyên khẩn trương ứng phó mưa lớn diện rộng
- Bão số 10 gây thiệt hại lớn: 48 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng
- Ca sĩ Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10
Tóm tắt nội dung
Mưa lớn kéo dài tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ
Đêm 30/9 và rạng sáng 1/10, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An xuất hiện mưa rào và giông rải rác. Nhiều nơi ghi nhận mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20–40mm, có điểm trên 80mm.
Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cục bộ mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi dốc và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Theo dự báo, tình trạng mưa giông tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ còn tiếp diễn trong ngày 1/10.
Mực nước trên nhiều sông dâng nhanh
Mưa lớn khiến lũ trên nhiều sông lên nhanh. Hiện lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Mã (Thanh Hóa) đã giảm, trong khi lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) đạt đỉnh 6,16m vào tối 30/9, sau đó xuống chậm.
Trong khi đó, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông Thái Bình (Hải Phòng) và hạ lưu sông Cả (Nghệ An) tiếp tục dâng cao.
Tại thời điểm 1h sáng 1/10, mực nước trên sông Thao tại trạm Yên Bái đạt 33,69m (trên BĐ3 là 1,69m); sông Lô tại trạm Tuyên Quang 24,46m (trên BĐ2 là 0,46m); sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 6,10m (dưới BĐ3 là 0,20m).
Dự báo lũ tiếp tục lên cao
Trong ngày 1/10, lũ hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn (Nghệ An) dao động ở mức đỉnh, dưới BĐ3. Lũ trên sông Mã, sông Lục Nam hạ dần xuống dưới BĐ2; sông Thao tiếp tục hạ dưới BĐ3.
Ngược lại, lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương và sông Thái Bình tiếp tục lên cao. Trong đó, lũ sông Lô có thể đạt mức BĐ3, sông Cầu, sông Thương và sông Thái Bình vượt trên BĐ3.
Từ ngày 1–2/10, đỉnh lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương và sông Thái Bình được dự báo tiếp tục tăng, nhiều nơi đạt hoặc vượt mức BĐ3. Hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) dao động ở mức đỉnh, xấp xỉ BĐ2.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông suối.
Theo: An ninh Thủ đô