Các con số mới ghi nhận về ca nhiễm Covid-19 và người bị vào diện cách ly sáng 16/5 đều tăng ở mức rất cao. Riêng Bắc Ninh – Bắc Giang có 121 ca nhiễm mới.

Bão Covid-19 ập vào xứ Kinh Bắc

Sáng 16/5, Bộ Y tế công bố, trong 127 ca mắc Covid-19 mới (bệnh nhân 3986-4112), tại Bắc Giang có 98 ca; Bắc Ninh 23 ca; Điện Biên 5; Hòa Bình 1. Hiện chưa phát hiện các ổ dịch mới.

Trong những ngày qua, hai tỉnh thuộc xứ Kinh Bắc xưa gồm Bắc Ninh và Bắc Giang là nơi tập trung các ca nhiễm mới. Riêng Bắc Giang, 2 ngày qua tự phá kỷ lục số ca nhiễm mới trong nước; trước đó, tối 15/5, tỉnh có thêm 85 ca.

Bộ Y tế: Truy vết ở Bắc Giang chưa làm tốt

Theo Sức khỏe Cộng đồng, ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, việc truy vết người tiếp xúc tại Bắc Giang thực hiện chưa tốt.

Nhận định trên dựa trên việc kiểm tra ngẫu nhiên 60 số điện thoại của người tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh tại Bắc Giang. Những người này nói, họ chưa được quan tâm, chưa được địa phương quản lý chặt chẽ.

Theo ông Tấn, nguyên nhân Bắc Giang bùng phát bệnh nhanh là có sự lây nhiễm chéo giữa phân xưởng với phân xưởng, công ty với công ty. Hiện Bắc Giang có mật độ và số lượng công nhân rất đông; nếu không truy vết tốt tình hình sẽ tiếp tục nghiêm trọng.

Sau 24h, hơn 20 nghìn người phải vào diện cách ly

Tính đến sáng 16/5, tổng số người trong diện cách ly ở Việt Nam là 104.077 người. Nếu so với người cách ly được Bộ Y tế công bố sáng 15/5 là 83.415 người, thì sau 24 giờ, Việt Nam tăng thêm 20.662 trường hợp bị cách ly.

Việt Nam vượt mốc 1.000 người nhiễm Covid-19 sau 20 ngày

Từ 27/4 đến nay, sau 20 ngày, số ca Covid-19 được phát hiện 1.079 ca. Dịch xuất hiện tại 26 tỉnh, thành phố. Trong đó, Bắc Giang có tới 314 bệnh nhân; Bắc Ninh là địa phương có số bệnh nhân cao thứ 2 với 217 ca mắc.

Từ Khóa: