Ngày 25/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã phẫu thuật thành công kỹ thuật ngoại mạch máu phức tạp, giúp chàng trai 17 tuổi bị tai nạn giao thông thoát cảnh phải cắt chân hoại tử.

Tình trạng nguy kịch, nguy cơ cắt cụt chân rất cao

Bệnh nhân H.V.D. (17 tuổi, trú xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị) được đưa vào viện trong tình trạng chân phải tổn thương nghiêm trọng, bàn chân lạnh, tím tái, mất hoàn toàn cảm giác. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân không chỉ gãy xương mà còn mất tín hiệu động mạch khoeo và động mạch chày trước, nguy cơ thiếu máu kéo dài dẫn đến hoại tử, buộc phải cắt cụt chi để giữ tính mạng.

Các chuyên gia nhận định đây là trường hợp chấn thương mạch máu hiếm gặp, tỷ lệ phải cắt cụt chân có thể lên tới 60% nếu không được xử trí kịp thời.

Phẫu thuật “bắc cầu động mạch” – can thiệp kịp thời cứu chân bệnh nhân

Trước tình huống cấp bách, kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã hội chẩn khẩn cấp, nhanh chóng quyết định áp dụng kỹ thuật “bắc cầu động mạch khoeo” nhằm tái lập tuần hoàn máu xuống cẳng chân.

Trong quá trình thăm dò, ê-kíp phát hiện đoạn động mạch bị kẹt giữa ổ gãy, dập và tắc gần 20cm. Các bác sĩ tiến hành kéo cố định xương đùi, nối gân và thực hiện phẫu thuật mạch máu để khôi phục dòng chảy.

Sau hơn 4 giờ căng thẳng trong phòng mổ; dòng máu từ đùi xuống bàn chân bệnh nhân được tái thông. Bàn chân dần ấm trở lại; vận động có dấu hiệu phục hồi và chỉ số sinh tồn ổn định.

Ý nghĩa vượt ngoài việc giữ lại một phần cơ thể

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; tổn thương động mạch khoeo là dạng cực kỳ nguy hiểm; nếu không kịp tái thông mạch trong “thời gian vàng”; bệnh nhân sẽ đối diện với nguy cơ hoại tử cơ cấp tính; nhiễm trùng huyết và tử vong.

Bác sĩ điều trị nhấn mạnh: “Thành công của ca phẫu thuật không chỉ cứu một đôi chân mà còn giữ lại tương lai, ước mơ và cuộc đời phía trước của một thanh niên 17 tuổi đang ở ngưỡng cửa trưởng thành”.

Nỗ lực khẳng định năng lực ngành y tế địa phương

Thành công của ca mổ cho thấy năng lực can thiệp; mạch máu chuyên sâu tại tuyến tỉnh đã có bước tiến rõ rệt; giúp người dân được điều trị kịp thời mà không phải chuyển tuyến xa; tránh nguy cơ mất thời gian và tăng tỷ lệ biến chứng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; cho biết sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu; khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng điều trị; mang lại cơ hội sống và phục hồi tốt nhất cho người bệnh.

Theo: Dân Trí