Ba nhân viên xét nghiệm của CDC Nam Định bị cáo buộc cắt bớt kit test của đơn vị rồi bán lại cho Công ty Việt Á lấy tiền chia nhau.

Theo Zing, ngày 29/7, ba bị can bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố để điều tra tội Tham ô tài sản. Cả ba người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (35 tuổi, kỹ thuật viên xét nghiệm), Lâm Thị Hà (33 tuổi) và Vũ Thị Yến (47 tuổi, cùng là nhân viên khoa xét nghiệm)

Bước đầu, cảnh sát xác định hành vi của các bị can gây thiệt hại ước tính trên 1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25/4, Công an Nam Định đã khởi tố ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định cùng 3 nhân viên để điều tra tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bà Vũ Thị Ngọc Thanh, Phó Khoa xét nghiệm CDC Nam Định, bị điều tra tội Tham ô tài sản, theo VnExpress.

Ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC Nam Định (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Điều tra ban đầu, trong hai năm 2020 và 2021, CDC Nam Định ký 5 hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á và được trích phần trăm ngoài hợp đồng chỉ định thầu kit test 3,15 tỷ đồng.

Một số nhân viên CDC Nam Định bị nghi chiếm đoạt số kit test của Nhà nước và bán cho công ty Việt Á để trục lợi 800 triệu đồng. Cảnh sát công bố đã thu hồi được 1,255 tỷ đồng.

Hơn 6 tháng qua, Bộ Công an và công an các địa phương tiếp tục khởi tố thêm trên 75 bị can về nhiều tội danh để điều tra mở rộng vụ án. Trong đó có cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh; 37 người là giám đốc CDC, lãnh đạo và cán bộ y tế 15 tỉnh thành.