CHIẾT GIANG – Trung Quốc sơ tán hơn 1,7 triệu người trước khi bão Ba Vì đổ bộ tỉnh Chiết Giang, đồng thời đình chỉ trường học, công sở và hủy hơn 400 chuyến bay.

Bão Ba Vì được dự báo đổ bộ Chiết Giang vào rạng sáng 12/7. Vào lúc hơn 16h ngày 11/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc xác định bão có sức gió tối đa 144km/h, vị trí cách thành phố Ôn Lĩnh khoảng 200km về phía đông nam.

Chính quyền thành phố Ôn Châu, đô thị gần 10 triệu dân tại Chiết Giang, cho biết đã huy động toàn bộ nguồn lực, chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Hình ảnh từ CCTV ghi lại cảnh người dân dùng thanh gỗ gia cố cửa cuốn kim loại và dán băng keo lên cửa kính tại các cửa hàng.

Huang Xinghuan, 50 tuổi, cư dân Ôn Châu, đang đi mua thực phẩm dự trữ tại một khu chợ truyền thống cho biết gia đình đã chuẩn bị đủ nước dùng trong khoảng hai đến ba ngày. “Tôi cũng hơi lo, nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng tôi từng trải qua nhiều cơn bão rồi và lần này cũng sẽ vượt qua được”, ông nói.

“Nguồn cung hiện được đảm bảo khá tốt. Không cần phải hoảng sợ hay tích trữ quá nhiều thực phẩm và nhu yếu phẩm”, ông Huang nói thêm.

Ngoài Chiết Giang, bão Ba Vì dự kiến còn ảnh hưởng đến tỉnh Phúc Kiến ở phía đông bắc, nơi hơn 130.000 người đã được di dời. Khoảng 34.000 người tại các khu vực ven biển và vùng nguy cơ cao ở Thượng Hải cũng phải rời nhà đến nơi an toàn, trong khi mưa lớn ở Bắc Kinh buộc hơn 100.000 người sơ tán và chính quyền tăng lưu lượng xả từ hồ chứa Mật Vân để dự phòng lũ.

Trước khi vào đất liền Trung Quốc, bão Ba Vì đã quét qua các đảo phía nam Nhật Bản và miền bắc đảo Đài Loan. Tại Nhật Bản, hơn 18.000 hộ gia đình và cơ sở trên đảo Okinawa mất điện, hàng chục chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng hơn 26.000 hành khách.

Sóng biển dâng cao và đánh mạnh vào khu vực ven bờ ở thành phố Cơ Long, đông bắc Đài Loan do ảnh hưởng của bão Ba Vì, ngày 11/7. (Ảnh minh họa: MUC)

Tại Đài Loan, 87 người bị thương, chủ yếu do ngã xe hoặc bị vật thể rơi trúng; hơn 14.000 người phải sơ tán, hơn 170.000 hộ mất điện và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Tại Philippines, số người thiệt mạng vì lở đất và các sự cố liên quan đến bão đã tăng lên 18, phần lớn ở đảo Mindanao, miền nam.

Các nhà khoa học cho rằng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan tại khu vực Đông Á đang gia tăng do biến đổi khí hậu. Năm nay thêm phần đáng lo khi El Nino được dự báo xuất hiện, tạo điều kiện cho nhiệt độ tăng cao và các cơn bão nhiệt đới hình thành thường xuyên hơn với cường độ mạnh hơn.

Đỗ Vân (tổng hợp)

Từ Khóa: