Tối 3/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biế; bão Kalmaegi sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên; dự kiến đạt cấp 14, giật cấp 17, ảnh hưởng trực tiếp từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.
- Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
- Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
- Các sông ở Huế, Đà Nẵng lên báo động ba, nhiều nơi tái ngập
Bão Kalmaegi tăng cấp nhanh, di chuyển hướng Tây Tây Bắc
Lúc 19h ngày 3/11, tâm bão Kalmaegi nằm gần bờ biển phía Đông miền Trung Philippines. Gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12-13, giật cấp 16. Trong 24 giờ tới; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 25km/h; dự kiến mạnh thêm khi vào sâu nội địa Philippines.
Đến tối 4/11, bão Kalmaegi đạt cấp 13, giật cấp 16 và tiếp tục hướng Tây. Ngày 5/11, bão chính thức đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trong năm. Khi tiến sâu vào trung tâm Biển Đông; sức gió tăng lên cấp 12, giật cấp 15, di chuyển nhanh 20-25km/h theo hướng Tây Tây Bắc.
Cảnh báo khu vực ảnh hưởng và nguy cơ mưa lũ lớn
Dự báo đến tối 6/11; bão Kalmaegi ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cách Gia Lai khoảng 200km. Cường độ bão có thể đạt cấp 14; giật cấp 17, sau đó có khả năng mạnh thêm khi tiến gần đất liền. Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, đây là cơn bão mạnh, di chuyển phức tạp, cần theo dõi sát.
Từ đêm 6/11 đến ngày 9/11; khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có thể xuất hiện mưa lớn diện rộng; nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và sạt lở đất. Gió mạnh ven biển đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15; vùng đất liền có thể đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa được khuyến cáo chủ động ứng phó; chuẩn bị phương án sơ tán dân vùng nguy hiểm.
Theo: Dân Trí