Bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh về phía Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, dự báo tiếp tục mạnh thêm, gây biển động dữ dội và rủi ro thiên tai cấp 4
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
- Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
Tóm tắt nội dung
Bão Kalmaegi tăng tốc hướng về Biển Đông, gió giật cấp 16
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia; lúc 13h ngày 3/11, tâm bão Kalmaegi ở khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 122 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (134–149 km/giờ); giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h và có xu hướng tiếp tục mạnh thêm.
Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới; bão Kalmaegi sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/h. Đến 13h ngày 5/11; bão sẽ đi vào Biển Đông; đạt cường độ cấp 13, giật cấp 16.
Vùng nguy hiểm nằm giữa vĩ tuyến 10–13 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Đông, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Dự báo: Biển Đông dậy sóng, nguy cơ gió giật và sóng cao tới 10m
Đến 13h ngày 6/11, bão Kalmaegi sẽ mạnh lên cấp 14; giật cấp 17, vị trí ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông – cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 320km về phía Đông Đông Nam.
Vùng nguy hiểm mở rộng từ 10–15 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 108,5–119,5 độ Đông; rủi ro thiên tai tăng lên cấp 4; ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và các khu vực quanh Trường Sa, Lý Sơn.
Đến ngày 7/11, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền Nam Lào, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7; giật cấp 8.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết: “Trong 72–96 giờ tới, bão Kalmaegi nhiều khả năng suy yếu dần khi di chuyển về phía Tây Bắc, song vẫn gây gió mạnh và sóng lớn nguy hiểm trên Biển Đông.”
Khuyến cáo: Tàu thuyền tuyệt đối không vào vùng nguy hiểm
Cơ quan khí tượng cảnh báo; từ ngày 5–6/11, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa và ngoài khơi Đà Nẵng – Khánh Hòa, sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 12–14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8–10m, biển động dữ dội.
Tất cả tàu thuyền và công trình hoạt động trong khu vực cần khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, theo dõi sát bản tin thời tiết, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Theo: Kinh tế Môi trường