Bộ Quốc phòng ngày 27/9 gửi công điện hỏa tốc về ứng phó bão số 10, yêu cầu các lực lượng quân đội khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn người dân, trang thiết bị, tài sản.
- Giáo dục không roi vọt và những bước chuyển cần thiết
- Vụ người phụ nữ bị cướp điện thoại tử vong: Hai nghi phạm đối diện án tù đến chung thân
- Đề xuất lắp đặt camera AI tại ngã tư trọng điểm ở Hà Nội
Bộ Quốc phòng ra công điện chỉ đạo ứng phó
Ngày 27/9, Bộ Quốc phòng ban hành Công điện hỏa tốc số 6113/CĐ-BQP, yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân tập trung nguồn lực sẵn sàng đối phó bão số 10. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự và Bộ Quốc phòng, các đơn vị duy trì chế độ ứng trực, theo dõi sát diễn biến bão, rà soát, di chuyển kho tàng, doanh trại ra khỏi vùng nguy hiểm.
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ chỉ đạo thực thi công điện của Thủ tướng; các tổng cục, quân khu, quân chủng phối hợp chặt chẽ để triển khai phương án ứng cứu kịp thời. Các đơn vị rà soát khu vực trọng điểm như lũ quét, sạt lở, ngập úng, tổ chức sơ tán người dân và đảm bảo an toàn công trình, đô thị, khu công nghiệp.
Biện pháp chi tiết được yêu cầu triển khai
Quân khu 1 đến 5 được giao kiểm tra kho tàng, doanh trại, phối hợp chính quyền địa phương kêu gọi tàu thuyền vào bờ, đồng thời tổ chức lực lượng ứng cứu chủ động. Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển có nhiệm vụ duy trì ứng trực, bảo đảm an toàn kho, phương tiện trên biển, sẵn sàng lực lượng cứu nạn. Biên phòng từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế giữ vững chế độ trực, tuyên truyền ngư dân không vào vùng nguy hiểm, chuẩn bị phương tiện cứu hộ.
Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội được giao nhiệm vụ giữ an toàn hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông suốt trong chỉ huy điều hành ứng phó. Mọi đơn vị phải báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Quốc phòng để theo dõi và chỉ đạo sát sao.
Theo thông tin từ bài gốc, bão số 10 hiện giật cấp 15, di chuyển áp sát bờ biển, đặt các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng vào tình trạng nguy cơ cao mưa lớn, sạt lở. Việc chủ động ứng phó là hết sức cần thiết để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ người dân, tài sản, công trình trọng yếu.
Việc ban hành công điện hỏa tốc thể hiện quyết tâm của Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo ứng phó thiên tai. Dưới sự chỉ đạo chung, vai trò của các cấp, các lực lượng là then chốt để bảo đảm ứng phó linh hoạt, hiệu quả, kịp thời. Sự phối hợp giữa quân đội với chính quyền địa phương và các lực lượng cứu trợ là chìa khóa để kiểm soát rủi ro do bão mang lại.
Nguồn: Báo Nhân Dân