Sáng 6/10, bão số 11 (MATMO) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
- Bão số 11 Matmo giật cấp 15 tiến vào vịnh Bắc Bộ
- Thanh Hóa: Điều động Bí thư xã Sao Vàng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng
- Lũ tràn bệnh viện Vân Hồ, nhân viên y tế bế bệnh nhân thoát hiểm
Dự báo trong hai ngày 6–7/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa to đến rất to, nhiều nơi có mưa cường suất lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.
Tóm tắt nội dung
Bão MATMO suy yếu khi vào đất liền Trung Quốc
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 6/10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 (MATMO) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 10 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (39–49 km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 15 km/h.
Trưa 6/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gồm đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2–3 m, biển động mạnh, nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động. Trên đất liền, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn có gió cấp 4–5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.
Mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Thanh Hóa
Dự báo từ ngày 6 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi vượt 300 mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn trên 150 mm/3 giờ tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến 50–100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.
Tại Hà Nội, trong hai ngày 6–7/10, có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50–100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi
Trong 2 giờ qua (từ 9h đến 11h ngày 6/10), khu vực tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 50 mm, như Tà Ma (56,6 mm), Pú Nhung (52,4 mm), Phình Sáng (51 mm). Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo trong 3–6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến 30–50 mm, có nơi trên 70 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún tại các xã Mường Mùn, Pú Nhung, Sáng Nhè, Chiềng Sinh, Quài Tở, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Búng Lao, Sính Phình, Tủa Thàng. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.
Theo: Khai Mở