Chiều 23.10, khi bão số 12 (bão Fengshen) chưa tan hoàn toàn, Biển Đông tiếp tục đón thêm một áp thấp nhiệt đới mới, tuy nhiên không có khả năng mạnh lên thành bão.
- Nhân viên sân bay trộm 50 triệu từ hành lý
- Bí ẩn tộc người da xanh kỳ lạ trên thế giới
- Nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai mất tích bí ẩn, để lại dòng trạng thái “sắp về” khiến cả nhà hoang mang
Áp thấp nhiệt đới thứ hai tiến vào Biển Đông khi bão Fengshen vừa suy yếu
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23.10, bão số 12 (bão Fengshen) vừa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành và di chuyển vào Biển Đông.
Chiều 22.10, vùng áp thấp xuất hiện ở phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) và nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ sáng nay 23.10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ vĩ Bắc và 122,4 độ kinh Đông, với sức gió mạnh nhất cấp 7 (50 – 61 km/giờ), giật cấp 9.
Áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển theo hướng nam tây nam với tốc độ 10 – 15 km/giờ. Dự báo đến chiều nay 23.10, hệ thống này sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 24.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông Bắc Biển Đông, duy trì sức gió mạnh cấp 6 – 7.
Các chuyên gia nhận định, do tác động của không khí lạnh, áp thấp nhiệt đới này khó có khả năng mạnh lên thành bão số 13. Không khí lạnh sẽ chặn và đẩy hệ thống này dịch chuyển xuống phía nam, suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Cảnh báo mưa lớn và nguy cơ lũ quét sau bão số 12
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ảnh hưởng kết hợp giữa áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12 với không khí lạnh và nhiễu động gió đông khiến thời tiết khu vực miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp.
Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi dự báo có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 100 – 200 mm, có nơi trên 300 mm. Riêng khu vực từ nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng có thể xuất hiện mưa đặc biệt lớn với lượng mưa 200 – 400 mm, cục bộ trên 700 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp và đô thị.
Ngoài ra, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 9, sóng cao 3 – 5 m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động tại khu vực này cần đặc biệt lưu ý, chủ động tránh xa vùng nguy hiểm.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông có thể đạt mức báo động 2 – 3, có nơi trên báo động 3. Tình trạng ngập lụt sâu và trên diện rộng có thể xảy ra nếu mưa lớn kéo dài.
Theo: Thanh Niên