Bão số 3 tăng cấp nhanh và duy trì sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trong những giờ qua, gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ ngày và đêm 20/7 hết ngày 26/7.

Báo Zing thông tin, sáng 20/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 4h, bão số 3 cách Hong Kong khoảng 220 km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. So với 12 giờ trước, bão mạnh lên 2 cấp và đang duy trì cường độ gió mạnh nhất trong suốt vòng đời.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 5 km/h. Rạng sáng 21/7, tâm bão nằm trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11.

Sau đó, hình thái này giữ nguyên vận tốc nhưng đổi hướng, đi chếch theo hướng tây. Sáng 22/7, tâm bão vẫn nằm trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Như vậy, bão số 3 khả năng quần thảo trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong một ngày rồi mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 23/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 7.

cơn bão
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết được báo Thanh Niên đăng tải, bão số 3 vẫn có tác động đến thời tiết nước ta khi gây ra mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ cũng như thời tiết nguy hiểm trên vùng biển vịnh Bắc bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với bão số 3, ở Bắc bộ từ đêm nay đến hết ngày 26/7 sẽ có 2 đợt mưa rào và giông trên diện rộng.

Mưa lớn sẽ khiến lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xuất hiện tại các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra, vùng trũng, vùng thấp ven sông ở các địa phương này cũng có nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ.