Túng tiền, H.N.T. đến tiệm đồ chơi mua súng nước rồi vào ngân hàng ở Tiền Giang cướp, và bị bắt giữ một ngày sau đó.

Báo Thanh Niên đăng tải, ngày 18/2, Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang đã đưa nghi phạm H. N.T. (31 tuổi, xã Trung An, TP. Mỹ Tho) đến cầu Nguyễn Công Bình ở xã Trung An, TP. Mỹ Tho để dựng lại hiện trường và thu giữ tang vật liên quan vụ cướp ngân hàng.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 16/2, T. mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang… điều khiển xe máy không gắn biển số vào ngân hàng ACB trên đường Nguyễn Thị Thập (QL60), để giao dịch.

Trong lúc giao dịch, T. bất ngờ dùng nón vải che một vật giống súng hướng về phía nhân viên ngân hàng rồi yêu cầu bỏ tiền vào túi nilông do đối tượng này chuẩn bị sẵn. 

Ảnh chụp màn hình báo Công an.com

Chưa hết, T. còn dùng một con dao rọc giấy đe dọa nhân viên ngân hàng.

Lúc này nữ nhân viên hét lớn: “Ngân hàng không có tiền ở đây và tôi cũng không có tiền”. Thấy vậy một nữ nhân viên khác nhanh trí bấm chuông báo động khẩn cấp. Bị động, T. lao ra phía trước, lấy xe máy chạy về phía cầu Rạch Miễu tẩu thoát, tin từ báo Tuổi Trẻ.

Nhận được tin báo, Công an TP. Mỹ Tho có mặt khám nghiệm, trích xuất camera điều tra truy bắt tên cướp. Đến tối ngày 17/2, nghi phạm T. bị bắt giữ.

Bước đầu, T. khai do nợ nần nên đến tiệm đồ chơi mua súng nước để đi cướp ngân hàng nhưng bất thành.

Từ Khóa: