Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu rà soát danh sách cử tri và bảo vệ hơn 4.000 điểm bầu cử để ngăn chặn mọi hành vi gây rối ảnh hưởng đến kết quả chung.
- Đà Nẵng: Trao trả tài sản trị giá hơn 150 triệu đồng cho du khách Ấn Độ bỏ quên tại sân bay
- Mỹ phá hủy loạt tàu rải thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz
- Thụy Sĩ: Quyền sử dụng tiền mặt trở thành một phần của hiến pháp
Bầu cử Hà Nội và công tác chuẩn bị tại các phường
Tại buổi kiểm tra mới đây ở ba phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ, giới chức thành phố đã yêu cầu các đơn vị cơ sở phải hoàn tất sớm những bước chuẩn bị cuối cùng. Việc chuẩn bị hậu cần được yêu cầu thực hiện tỉ mỉ và đúng quy định nhằm phục vụ tốt nhất cho cử tri trong ngày bỏ phiếu. Với quy mô hơn 4.000 điểm bầu cử trên toàn địa bàn, áp lực quản lý và điều hành đang đặt nặng lên vai chính quyền cấp phường xã.
Hệ thống danh sách cử tri cần được công khai minh bạch để người dân dễ dàng theo dõi và đối chiếu thông tin cá nhân. Ông Thắng nhấn mạnh rằng việc lập danh sách không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là cách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi người dân thủ đô. Các bước hiệp thương và lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú đã được triển khai nhưng vẫn cần được kiểm tra lại để tránh sai sót.
Chính quyền thành phố lưu ý rằng mọi công dân, kể cả những người đang tạm trú hay đi làm ăn xa, đều phải được tạo điều kiện thuận lợi nhất để đi bầu. Việc thông tin đầy đủ về quyền và nghĩa vụ giúp người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sự kiện này. Mọi rào cản về thủ tục hành chính cần được dỡ bỏ để đảm bảo tính phổ thông và bình đẳng trong ngày hội cử tri sắp tới.
An ninh trật tự là ưu tiên hàng đầu trong ngày bỏ phiếu
Lực lượng công an địa phương được giao nhiệm vụ nắm chắc tình hình thực tế và phân loại các nhóm đối tượng có biểu hiện gây rối. Giới chức lo ngại rằng bất kỳ sự cố nhỏ nào, từ việc mất phiếu đến mất tài liệu, cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và kết quả bầu cử. Một kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt đã được thiết lập xung quanh các khu vực trọng yếu để ngăn chặn các hành động kích động.
Ngoài việc giữ vững trật tự xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn giao thông cũng được đặt lên mức cảnh báo cao nhất. Các phường phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên quan để đảm bảo không xảy ra sự cố cháy nổ hay ùn tắc gây cản trở người dân đi bầu. Việc quản lý chặt chẽ địa bàn giúp ngăn ngừa các yếu tố bên ngoài xâm nhập và làm gián đoạn quy trình bỏ phiếu tại các khu vực nhạy cảm.
Ông Thắng cũng cảnh báo về việc các nhóm đối tượng cơ hội có thể lợi dụng những sai sót nhỏ trong quá trình tổ chức để xuyên tạc thông tin. Do đó, tính chính xác trong từng khâu chuẩn bị là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các cán bộ tham gia phục vụ bầu cử. Khi an ninh được đảm bảo tuyệt đối, cử tri mới có thể yên tâm thực hiện quyền công dân của mình một cách tự do và an toàn.
Theo: Báo Dân trí