Myanmar tổ chức bỏ phiếu vòng hai do quân đội kiểm soát, trong bối cảnh nội chiến kéo dài và cộng đồng quốc tế nghi ngờ tính tự do, công bằng.
- Bí ẩn: Nhục thân nghìn năm tuổi của một hòa thượng Trung Quốc lưu lạc ở ngoạ quốc
- Thôn Bát Quái huyền bí: Kiệt tác phong thủy khiến cả thế giới kinh ngạc
- Campuchia lệnh thanh lý ngân hàng do ông trùm Chen Zhi lập ra
Bỏ phiếu giữa xung đột kéo dài
Cuộc bỏ phiếu giai đoạn hai diễn ra hôm Chủ nhật. Đây là bầu cử do quân đội Myanmar tổ chức. Vòng đầu ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia thấp. Nhiều ý kiến coi bầu cử nhằm hợp pháp hóa chính quyền quân sự.
Myanmar bất ổn từ đảo chính năm 2021. Chính phủ dân sự bị lật đổ hoàn toàn. Aung San Suu Kyi bị giam giữ. Nội chiến lan rộng trên khắp lãnh thổ. Quân đội chưa kiểm soát toàn bộ các địa bàn.
Đảng thân quân đội áp đảo
Đảng NLD của bà Suu Kyi từng thắng lớn năm 2020. Đảng này đã bị giải tán. Hàng chục đảng khác không được đăng ký. Các nhóm nổi dậy từ chối tham gia. Liên Hợp Quốc gọi bầu cử là giả tạo. Phương Tây cho rằng thiếu cạnh tranh thực chất.
USDP thân quân đội dẫn đầu. Đảng này thắng 90 trên 102 ghế vòng đầu. Tỷ lệ cử tri chỉ hơn 52%. Richard Horsey nói kết quả không gây bất ngờ. Ông cho rằng luật chơi bị bóp méo. Vòng cuối tổ chức ngày 25/1. Bầu cử diễn ra tại 265 thị trấn.
Lời hứa ổn định gây hoài nghi
Chính quyền nói bầu cử đem lại tương lai tốt đẹp. Myanmar đang chìm trong khủng hoảng nhân đạo. Ít nhất 16.600 dân thường đã thiệt mạng. Hàng triệu người phải di dời. Giới phân tích nghi ngờ khả năng ổn định. Chính phủ quân sự khó được công nhận rộng rãi. Min Aung Hlaing tránh nói về tham vọng cá nhân. Ông ca ngợi bầu cử khi thăm thị trấn miền Trung. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông kêu gọi tăng tham gia. Nhiều quan sát viên không đồng tình đánh giá này.
Theo: Khai Mở

