Bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại một cơ sở giữ trẻ ở TP HCM, dù được các bác sĩ nỗ lực hồi sức hơn 70 phút.
- Bầu trời mù sương bủa vây TP.HCM: Cảnh báo rủi ro sức khỏe từ ô nhiễm không khí
- 5 món canh giàu magie giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ
- Kinh tế Trung Quốc sụp đổ: Công nhân Yilisheng đình công, bị bắt rồi được thả sau sức ép tập thể
Một bé gái 3 tuổi đã không qua khỏi sau tai nạn sặc thức ăn trong giờ ăn tại một nhà trẻ trên địa bàn TP HCM. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về kỹ năng sơ cứu hóc dị vật và quy trình xử trí ban đầu tại các cơ sở trông giữ trẻ.
Ngày 12/12, BS.CK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ cho biết êkíp cấp cứu nhận điều phối từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đến hỗ trợ tại một trạm y tế phường. Khi tiếp cận, bệnh nhi đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn và mất phản xạ. Dù các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi tích cực hơn 70 phút, bệnh nhi vẫn không thể qua khỏi.
Theo thông tin ban đầu, bé bị sặc thức ăn trong giờ ăn tại cơ sở giữ trẻ, sau đó được người lớn đưa qua hai trạm y tế khác nhau. BS Tuệ nhận định bệnh nhi đã bỏ lỡ “thời gian vàng” để cứu sống do quy trình xử trí ban đầu không phù hợp.
“Điều day dứt nhất là những phút đầu khi tai nạn xảy ra, không ai thực hiện sơ cứu đúng cách. Việc di chuyển trẻ qua nhiều nơi mà không đánh giá và xử trí tại chỗ khiến tình trạng nặng hơn”, BS Tuệ chia sẻ.
Dấu hiệu nhận biết và mức độ nguy hiểm của sặc, hóc dị vật
Sặc, hóc dị vật là tai nạn thường gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ, nhất là trong giờ ăn. Các dấu hiệu điển hình gồm: trẻ đang ăn bỗng ho yếu dần hoặc không ho được, không phát ra tiếng, tay ôm cổ, người chúi về phía trước, mặt tím tái, không thể khóc hay nói.
Nếu không được can thiệp kịp thời, chỉ sau vài giây đến vài phút, trẻ có thể lịm đi, mất ý thức, dẫn đến ngưng thở, ngưng tim và tử vong. Các chuyên gia cho biết, sơ cứu đúng trong những phút đầu đóng vai trò quyết định khả năng sống sót.
Nguyên tắc sơ cứu đúng cách để tránh những tai nạn đáng tiếc
Khi phát hiện trẻ bị sặc, người lớn cần bình tĩnh và gọi ngay 115 để nhận hướng dẫn từ điều phối viên y tế. Tuyệt đối không cho trẻ uống nước, không ép ăn thêm, không dùng tay móc họng hay dốc ngược trẻ. Việc vỗ lưng khi trẻ vẫn đang khóc to cũng không được khuyến cáo vì có thể khiến dị vật trôi sâu hơn vào đường thở.
Cách xử trí phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ:
- Trẻ dưới một tuổi: Thực hiện thủ thuật vỗ lưng – ấn ngực. Đặt trẻ nằm sấp trên cẳng tay, đầu thấp hơn thân, giữ chắc hàm và vỗ 5 lần vào giữa hai xương bả vai. Sau đó lật ngửa trẻ, dùng hai ngón tay ấn 5 lần vào 1/3 dưới xương ức. Lặp lại đến khi dị vật bật ra hoặc trẻ khóc trở lại.
- Trẻ trên một tuổi: Áp dụng thủ thuật Heimlich. Cho trẻ đứng hơi cúi về phía trước, vỗ mạnh 5 cái vào lưng. Nếu chưa hiệu quả, người sơ cứu đứng phía sau, vòng tay qua bụng trẻ, đặt nắm tay giữa rốn và mũi ức, tay kia nắm lại và giật mạnh hướng lên trên và ra sau 5 lần.
Trong trường hợp trẻ tím tái, ngưng tim, ngưng thở, cần ép tim – thổi ngạt ngay lập tức và duy trì cho đến khi nhân viên y tế có mặt.
BS Tuệ khuyến cáo các cơ sở giáo dục, nhà trẻ cần tổ chức tập huấn định kỳ kỹ năng sơ cứu hóc dị vật và hồi sức tim phổi cho giáo viên, bảo mẫu. Ngay cả khi dị vật đã được lấy ra, trẻ vẫn cần được đưa đến bệnh viện theo dõi ít nhất 24 giờ để phát hiện sớm các tổn thương đường thở.
Theo: Vnexpress